Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ Phó văn phòng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia bị tố lừa đảo

VietTimes – Thông tin này xuất hiện tại cổng thông tin điện tử dangcongsan.vn, với nội dung cho biết Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã yêu cầu Bộ Công an làm rõ nội dung tố cáo đối với ông Vũ Hùng Sơn, Phó chánh Văn phòng Ban chỉ đạo 389 (BCĐ 389) quốc gia, báo cáo kết quả cho Thủ tướng trong tháng 8/2018.
Ông Vũ Hùng Sơn, Phó chánh Văn phòng BCĐ 389 quốc gia. Ảnh: PLO
Ông Vũ Hùng Sơn, Phó chánh Văn phòng BCĐ 389 quốc gia. Ảnh: PLO

Cụ thể, ngày 3/7/2018, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo kiểm tra làm rõ các nội dung mà Công ty CP tập đoàn Tài chính Thái Bình Dương tố cáo ông Vũ Hùng Sơn (34 tuổi) - Phó Chánh Văn phòng BCĐ Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389) khi còn làm giám đốc Công ty Bảo Tín Sơn Tùng đã có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an hoàn thành việc xác minh và báo cáo kết quả cho Thủ tướng trong tháng 8/2018.

Trước đó, tháng 5/2018, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng đã giao tổ công tác của Thủ tướng kiểm tra công vụ việc bổ nhiệm “thần tốc” đối với ông Sơn và báo cáo Thủ tướng trước ngày 15/6/2018. Hiện kết quả việc kiểm tra này chưa được công bố công khai.

Trở lại với tố cáo ông Vũ Hùng Sơn lừa đảo của Công ty CP tập đoàn đầu tư tài chính Thái Bình Dương (địa chỉ tại 73, Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội). Đây là đơn tố cáo đích danh gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an.

Đơn tố cáo có nội dung vào năm 2009, Công ty CP tập đoàn đầu tư tài chính Thái Bình Dương nhận được đơn hàng là một chiếc xe Mercedes S550 màu đen do một Việt kiều Mỹ đứng tên gửi. Công ty đã nhờ ông Vũ Hùng Sơn – khi đó đang là Giám đốc Công ty TNHH Sơn Tùng - nhờ nhập khẩu chiếc xe này, với tiền công là 1.000 USD.

Sau đó, ông Sơn gửi Công ty CP tập đoàn đầu tư tài chính Thái Bình Dương thông báo và quyết định của cơ quan Hải quan Hải Phòng cho hồ sơ nhập khẩu chiếc xe S550 mang tên Công ty CP Đầu tư Ánh Việt, với số tiền thuế là 1,53 tỷ đồng.

Trong 8 tháng sau đó (từ ngày 29/12/2009 đến ngày 27/8/2010), Công ty CP tập đoàn đầu tư tài chính Thái Bình Dương đã giao cho Công ty TNHH Bảo Tín Sơn Tùng của ông Sơn số tiền là 1,76 tỷ đồng.

Tuy nhiên, cho đến nay, Công ty CP tập đoàn đầu tư tài chính Thái Bình Dương vẫn chưa nhận được chiếc xe. Ngược lại, chiếc xe S550 hiện do Công ty CP Đầu tư Ánh Việt quản lý, trong khi số tiền thì Công ty TNHH Bảo Tín Sơn Tùng đã nhận.

Liên quan tới tố cáo của Công ty CP tập đoàn đầu tư tài chính Thái Bình Dương, ông Vũ Hùng Sơn cũng có đơn tố cáo đích danh gửi Công an Hà Nội, nội dung tố ngược Công ty CP tập đoàn đầu tư tài chính Thái Bình Dương đã bịa đặt, vu cáo ông lừa đảo, được bổ nhiệm thần tốc. Đơn tố cáo do ông Vũ Hùng Sơn ký đề ngày 9/7/2018, tức là một tuần sau khi Văn phòng Chính phủ có ý kiến yêu cầu Bộ Công an làm rõ thông tin liên quan tới ông.

Ông Vũ Hùng Sơn sinh ngày 5/11/1984, từng là chủ doanh nghiệp chuyên nhập khẩu ô tô sang trong giai đoạn từ năm 2009 đến 2012.
Từ tháng 10/2012 đến tháng 5/2014, ông Sơn làm Phó Tổng biên tập báo Đời sống và Tiêu dùng, sau đó ông được bổ nhiệm làm Phó Tổng biên tập Tạp chí Công Thương thuộc Bộ Công Thương trong thời gian từ tháng 5/2014 đến tháng 2/2015.
Từ tháng 2/2015 đến tháng 10/2015, ông Sơn được bổ nhiệm làm giám đốc Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại thuộc Bộ Công Thương. Đồng thời, trong thời gian này, ông Sơn trúng tuyển chức danh giám đốc Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại thuộc Bộ Công thương.
Ngày 26/10/2015, ông Sơn được bổ nhiệm làm thư ký của ông Vũ Huy Hoàng – cựu Bộ trưởng Công Thương, thời điểm bổ nhiệm ông Sơn mang hàm phó vụ trưởng. Cùng ngày này ông Sơn được Bộ Công thương tuyển dụng công chức.
Tháng 1/2018, Bộ Công Thương điều động ông Sơn nhận công tác tại Cục Quản lý thị trường và bổ nhiệm giữ chức Phó cục trưởng. Sau đó, Bộ Công thương biệt phái ông Sơn nhận công tác tại Văn phòng BCĐ 389 Quốc gia.