Phó thống đốc Nguyễn Phước Thanh nghỉ hưu từ 1/10

VIetTimes -- Từ ngày 1/10, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Phước Thanh đã chính thức nghỉ hưu, theo quyết định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Phó thống đốc Nguyễn Phước Thanh.
Phó thống đốc Nguyễn Phước Thanh.

Phó thống đốc Nguyễn Phước Thanh sinh ngày 23/9/1957, quê ở An Giang. Ông Thanh bắt đầu làm việc trong ngành ngân hàng từ năm 1982, tại NHNN chi nhánh An Giang năm 1982.

Năm 1988, ông Thành làm giám đốc một chi nhánh của Agribank ở An Giang. Năm 1991, ông Nguyễn Phước Thành về làm việc tại Vietcombank, 2007 ông được bổ nhiệm Tổng giám đốc Vietcombank. Tháng 7/2013, ông Thanh bổ nhiệm làm Phó thống đốc NHNN.

Tại NHNN, ông Thanh phụ trách các công việc được giao nhiệm, phụ trách công tác thanh tra ngân hàng, thanh tra hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, tái cơ cấu ngân hàng và xử lý nợ xấu, quản lý cấp phép và hoạt động các tổ chức tín dụng. Ông Thanh cũng phụ trách Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC); Văn phòng đại diện Ngân hàng Nhà nước tại TP HCM.