Phổ điểm thi THPT quốc gia từ 5,5 – 6 chiếm nhiều nhất

VietTimes – Một số trường hợp bị điểm liệt (tức dưới 1 điểm trở xuống). Đa số những bài này do thí sinh không làm bài, bỏ giấy trắng.
Thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia 2019
Thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia 2019

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu – Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM – cho biết, toàn TP đã hoàn tất việc chấm gần 70.000 bài thi môn Ngữ văn - môn tự luận duy nhất của kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.

Nhận định chung của nhiều giám khảo chấm thi môn Ngữ Văn, điểm thi năm nay nhìn chung không cao. Phổ điểm dao động từ 5,5- 6 chiếm số lượng nhiều nhất. Đa số thí sinh bị mất điểm ở câu đọc hiểu và rất nhiều học sinh cũng bị mất điểm ở phần nghị luận văn học.

Theo thống kê từ Hội đồng chấm, trong số gần 70.000 bài thi Ngữ văn có 6 bài thi đạt điểm 9, có 61.325 bài thi đạt điểm từ trung bình trở lên (chiếm tỷ lệ 89,4%).

Trong đó, số bài thi dưới mức điểm 5 chiếm tỷ lệ khoảng 8,9% và số bài thi đạt điểm 8 là 1,366 bài (tỷ lệ 1,9%). Tuy chỉ có 0,06% bài thi dưới 2 điểm, nhưng một số giám khảo cho biết đã có một số trường hợp bị điểm liệt vì lý do bỏ giấy trắng hoặc không làm bài.  Với mức điểm liệt ở môn bắt buộc, điều này đồng nghĩa với việc thí sinh không đủ điều kiện để xét công nhận tốt nghiệp trong năm nay.

TP.HCM là địa phương có số thí sinh dự thi THPT quốc gia 2019 lớn thứ 2 cả nước sau Hà Nội với hơn 71.000 thí sinh. Với số lượng bài thi lớn, Sở GD&ĐT TP.HCM đã điều động  2.000 người.

Cụ thể, môn Ngữ văn có 650 cán bộ chấm thi tự luận với 14 tổ chấm, 80 cán bộ kiểm tra soi dò, đối sánh, còn lại phụ trách làm phách. Các phòng thi chấm thi được lắp ít nhất 3 camera. Riêng các môn trắc nghiệm tại cụm thi TP.HCM, công tác chấm thi được giao cho 3 trường là Trường Đại học Bách khoa, Trường Đại học Kinh tế- Luật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM).

Cán bộ coi thi phổ biến quy chế thi THPT quốc gia 2019
Cán bộ coi thi phổ biến quy chế thi THPT quốc gia 2019

Ngoài ra, tại Bình Thuận phổ điểm trung bình môn thi Ngữ văn cũng dao động mức 5-6 điểm. Hơn 80% bài thi có mức điểm từ 5 trở lên.

Theo đó, trong số 10.722 bài thi Ngữ Văn có 60 bài đạt trên 8 điểm, chiếm 0,56%. Đặc biệt chỉ có duy nhất một bài thi được điểm 9. Bài thi Ngữ văn có điểm cao nhất đã được chấm thẩm tra và được hội đồng chấm thi công nhận mức điểm này.

Công tác chấm thi tự luận tại Bình Thuận đã tương đối hoàn tất. Nhằm đảm bảo sự khách quan và tính chính xác, 100% bài thi phải được hồi phách sau khi chấm.

Năm nay, đối với việc chấm thi tự luận, Sở GD&ĐT Bình Thuận điều động 99 giáo viên tham gia, trong đó có 3 tổ chấm, đảm bảo 2 vòng độc lập. Tổ chấm kiểm tra gồm 9 giáo viên và bố trí chấm 2 vòng độc lập.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, ngày 14/7, các Sở GD&ĐT sẽ công bố và thông báo điểm thi THPT quốc gia 2019 cho thí sinh. Từ ngày 22-29/7, thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển theo phương thức trực tuyến. Trước 17h ngày 9/8, các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp sẽ công bố kết quả trúng tuyển đợt 1.