Phiến quân Houthi tuyên bố bắn hạ máy bay Ả rập Xê út

VietTimes -- Theo kênh tin tức Al-Massirah của phiến quân Houthi, lực lượng này tuyên bố vào ngày 8/1 vừa qua họ đã bắn rơi một máy bay chiến đấu của liên minh Ả rập Xê-út tại tỉnh Sanaa, Yemen.
Nhưng kênh tin tức Al-Aribayah của Ả rập Xê-út thì phủ nhận và nói rằng máy bay chiến đấu của liên minh bị rơi vì lỗi kỹ thuật và cả hai phi công đều sống sót. 
Phiến quân Houthi tuyên bố bắn hạ máy bay Ả rập Xê út ảnh 1Máy bay Panavia Tornado do Anh sản xuất.

Theo nguồn tin của quân đội Yemen thì chiếc máy bay Panavia Tornado do Anh sản xuất được chỉ huy ném bom các khu vực thuộc tỉnh Sanaa và đã bị bắn rơi bằng tên lửa đất đối không. Ả rập Xê-út là nước duy nhất sử dụng những chiếc máy bay Tornado trong khu vực (theo nguồn tin của Al Masdar News).

Cuộc xung đột tại Yemen giữa bên trung thành với chính phủ của Tổng thống Abdrabbuh Mansour Hadi và liên minh Houthi là một cuộc chiến tranh ủy nhiệm giữa Ả rập Xê-út và Iran.