Phiến quân Houthi bắt sống xe bọc thép UAE

VietTimes -- Video xuất hiện hôm 16/12/2017, ghi lại cảnh phiến quân Houthi của Yemen bắt sống một xe bọc thép hiện đại, lần này là của quân UAE. Toán phiến quân sau đó tiến hành châm lửa đốt để phá hủy chiếc xe. 

Hình cắt từ clip
Hình cắt từ clip
Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) là một nước tham gia liên minh quân sự do Arab Saudi đứng đầu, chính thức đưa quân vào Yemen từ tháng 3/2015 với danh nghĩa ủng hộ tổng thống Hadi bị phế truất của nước này.
Phiến quân Houthi và một số lực lượng quân đội chính quy, bộ lạc của Yemen chống lại cuộc can thiệp quân sự này.
Lực lượng liên minh với phiến quân Houthi nòng cốt đã ngăn chặn có hiệu quả bước tiến của liên minh quân sự Arab. 
Rất nhiều video đã cho thấy năng lực tác chiến xuất sắc của phiến quân Houthi chỉ với trang bị cơ bản nhưng đã tiêu diệt đối thủ là quân chính quy chuyên nghiệp, được trang bị hiện đại, hỏa lực tốt gấp nhiều lần với đủ cả hải, lục, không quân.
Trong video này cũng là một ví dụ, chiếc xe bọc thép hiện đại của quân UAE - thậm chí trang bị cả giáp chống đạn chống tăng - bị bắt sống ngay trước mũi một chốt quân sự của lực lượng này. Không rõ số phận của kíp lái. 
Phiến quân đã châm lửa đốt chiếc xe này trước khi bỏ đi.