“Phiên chợ chiều” mang tên V.League

 VietTimes-- Khi chức vô địch và á quân V.League 2019 đã an bài, giải đấu bây giờ hệt như phiên “chợ chiều”, chủ yếu chỉ để xác định 2 vị trí cuối cùng BXH. Tất cả các bên liên quan như Ban tổ chức, Ban trọng tài và các CLB V.League đang làm những công đoạn cuối cùng để hoàn tất mùa bóng đầy sóng gió.
Chào tạm biệt các bạn! Ảnh HPFC.
Chào tạm biệt các bạn! Ảnh HPFC.

HLV Trương Việt Hoàng sẽ làm cuộc chia tay lặng lẽ sau 5 năm gắn bó với sân Lạch Tray. Trong khi đó, lần thứ 3 các trọng tài Việt Nam đứng ngoài cuộc chơi trong những trận cầu đinh bởi lòng tin mà các CLB, khán giả và chính BTC dành cho các ông vua sân cỏ không nhiều. Trong khi đó Thanh Hóa, dù mở cửa tự do những có được sự ủng hộ của đông đảo khán giả nhà hay không vẫn phải chờ.

1.Bất ngờ nhất là chuyện HLV Trương Việt Hoàng nói lời chia tay với Hải Phòng sau 5 năm gắn bó. Thậm chí, dù V.League 2019 chỉ còn hai vòng đấu nữa mới kết thúc nhưng nhà cầm quân này vẫn ra đi. Đơn giản bản hợp đồng giữa cựu danh thủ ĐT Việt Nam và đội bóng đất Cảng sẽ đáo hạn vào ngày 30/9 tới đây nhưng cả 2 đều không có động thái gia hạn.

Hải Phòng đã chia tay vị thuyền trưởng trước khi mùa giải kết thúc 2 vòng đấu. Ảnh HPFC.

Hải Phòng đã chia tay vị thuyền trưởng trước khi mùa giải kết thúc 2 vòng đấu. Ảnh HPFC.

5 năm qua, dưới sự chỉ đạo của nhà cầm quân sinh năm 1975 không phải bao giờ cũng “cơm lành, canh ngọt” với ông bầu CLB.

Đã không ít hơn 1 lần ông có ý định rời Hải Phòng nhưng khi ở lại, ông biết cách bình ổn trên phòng thay đồ. Dù có những thời điểm thành tích đội bóng khó khăn nhưng đội bóng đất Cảng luôn nằm trong Top 7 suốt 5 mùa bóng vừa qua

Hai lượt đấu cuối V.League 2019, Hải Phòng sẽ lần lượt làm khách trên sân của Dược Nam Hà Nam Định, trước khi kết thúc mùa giải bằng màn tiếp đón câu lạc bộ TP Hồ Chí Minh – đội bóng đã chắc chắn giành ngôi vị Á quân chung cuộc. Có lẽ hơn ai hết, khán giả sân Thiên Trường vui mừng trước sự việc này, bởi khả năng Hải Phòng trắng tay sẽ cao hơn nhiều.

Với vị trí thứ 9, được 30 điểm Hải Phòng coi như cập bến an toàn nên cuộc chia tay chỉ để lại sự nuối tiếc hơn là lo lắng về thành tích. Có điều, chia tay như thế này là điều mà khán giả đất Cảng không hề muốn! Chắc chắn HLV Ngô Quang Trường cũng phải đắn đo rất nhiều trước lời mới tiếp quản đội bóng.

2. Trong trận đấu với đội khách Viettel ở vòng 25 quyết định đến vận mệnh của đội bóng, CLB Thanh Hóa đã miễn vé vào sân cho khán giả.

Liệu liều doping trên khán đài có vực Thanh Hóa đứng dậy được không? Ảnh THFC.

Liệu liều doping trên khán đài có vực Thanh Hóa đứng dậy được không? Ảnh THFC.

Đang xếp thứ 13, chỉ hơn đội bét bảng Sanna Khánh Hòa BVN đúng 1 điểm, bởi vậy trận đấu này Thanh Hóa phải bằng mọi cách giành 3 điểm, không để Sanna Khánh Hòa vượt qua và ít nhất cũng phải giữ được vị trí đá play-off.

Để ngăn đà tụt dốc với 8 trận thua, 1 trận hòa, Thanh Hóa rất cần sự cổ động nhiệt thành của khán giả trung thành. Có thể nói, bầu Đệ và BHL Thanh Hóa đã làm mọi cách để cắt “dây đen” và đây dường như là cơ hội cuối cùng cho một mùa giải tốn quá nhiều giấy mực của báo chí.

3. Những quyết định khó hiểu của trọng tài FIFA Trương Hồng Vũ đã “cứu” chủ nhà Viettel khỏi bị một trận hòa, còn B.Bình Dương mất đi cơ hội vào tốp 3 V.League 2019. Đây là lần thứ ba liên tiếp, các trọng tài quốc tế tham gia điều khiển các trận đấu ở giải VĐQG Việt Nam. Khi uy tín của các trọng tài Việt Nam không cao, đây là phương án bắt buộc của VFF.

Trọng tài Suhaizi Shukri năm nay 39 tuổi, là trọng tài chuyên nghiệp từ năm 2011. Trong sự nghiệp cầm còi của mình, vị vua áo đen này đã từng tham gia điều khiển các trận đấu thuộc giải VĐQG Malaysia, AFC Cup và AFC Champions League. Đáng chú ý, ông Shukri cũng đã từng bắt chính một số trận đấu thuộc Vòng loại World Cup 2018.

Còn với trọng tài Amirul Izwan Yaacob (33 tuổi), ông là trọng tài chuyên nghiệp từ năm 2012 và cũng đã từng bắt rất nhiều trận đấu tại các giải đấu tầm châu lục. Không kém cạnh người đồng nghiệp của mình, trọng tài Yaacob cũng đã từng được chỉ định tham gia điều khiển một số trận đấu thuộc VCK U17 World Cup 2015.

“Phiên chợ chiều” mang tên V.League  ảnh 3

Các trọng tài Việt Nam nghĩ gì khi mùa giải thứ 3 VFF phải mời trọng tài Malaysia. Ảnh Web LĐBĐ Malaysia

Đây không phải là lần đầu tiên các trọng tài người Malaysia được VFF mời sang Việt Nam làm việc. Trước đó, tại V.League 2017, trọng tài Suhaizi Bin Shukri đã được giao bắt chính trận đấu giữa FLC Thanh Hóa và Sanna Khánh Hòa BVN.

Đáng nói là chính trọng tài này từng bị HLV Khánh Hòa - Võ Đình Tân chỉ trích là làm “BTC phí tiền thuê”, sau khi chính ông trọng tài này cho CLB Thanh Hóa hưởng quả 11 m phút bù giờ hiệp một.

Mùa giải 2018, một tổ trọng tài khác đến từ Malaysia, gồm trọng tài chính Nagor Amir Bin Noor Mohamed cùng hai trợ lý Mohd Khalid Bin Aris và Mohd Hariff Akhir cũng đã được VPF mời điều khiển trận đấu chung kết ngược giữa Cần Thơ và Nam Định.