Phe thánh chiến Syria đầu hàng di tản khỏi Daraa

VietTimes -- Chiều ngày 15.07.2018, những tay súng đầu tiên của lực lượng Hồi giáo cực đoan và gia đình đang chuẩn bị rời khỏi khu vực phía nam tỉnh Daraa thuộc miền bắc Syria. Chuyến đầu tiên có khoảng 100 tay súng và 400 thành viên gia đình đã lên nhiều xe buýt và khởi hành đi đến vùng bắc Syria.
Đoàn xe chở các tay súng cực đoan Syria rời khỏi Daraa, hướng đến miền bắc Syria
Đoàn xe chở các tay súng cực đoan Syria rời khỏi Daraa, hướng đến miền bắc Syria

Al-Masdar News cho biết, khoảng 15 xe buýt đã xuất phát từ miền đông Daraa, nhưng không xác định được điểm đến cuối cùng của đoàn xe này ở miền bắc Syria.

Các tay súng Hồi giáo cực đoan khởi hành từ Daraa Governorate là những tay súng thuộc nhóm Hay'at Tahrir Al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria) hoặc Quân đội Syria tự do (FSA) cuồng tín và bác bỏ hòa giải với chính phủ Syria, không chịu đầu hàng và giao nộp vũ khí.

Còn nhiều đoàn xe buýt, chở những tay súng thánh chiến rời khỏi tỉnh Daraa trong những ngày tới. Các cơ quan chức năng chính phủ Syria tiếp tục cung cấp xe buýt để di tản lực lượng các tay súng cực đoan thánh chiến và gia đình thân nhân đến miền bắc Syria.

Đoàn xe di tản đầu tiên rời khỏi vùng phía nam tỉnh Daraa. Video SANA