Pháo binh, tên lửa quân đội Syria tập kích tiêu diệt khủng bố nước ngoài

VietTimes -- Ngày 04.02.2019, quân đội Syria với chủ lực là các đơn vị pháo binh, tên lửa tiến hành cuộc tấn công hỏa lực lớn đánh phá các trận địa phòng ngự của nhóm Đảng Hồi giáo Turkestan (TIP), tổ chức khủng bố chủ yếu là người Uzbekistan và Duy Ngô Nhĩ trên vùng nông thôn phía tây nam tỉnh Idlib.
Lực lượng pháo binh tên lửa quân đội Syria sử dụng tên lửa tự chế Elephant (Voi) tấn công các nhóm Hồi giáo cực đoan. Ảnh minh họa Masdar News
Lực lượng pháo binh tên lửa quân đội Syria sử dụng tên lửa tự chế Elephant (Voi) tấn công các nhóm Hồi giáo cực đoan. Ảnh minh họa Masdar News

Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự ở thành phố Hama cho biết, quân đội Syria sử dụng nhiều loại phương tiện tấn công bao gồm cả pháo tự hành và pháo phản lực vào các thị trấn trên đồng bằng Al-Ghaab là Bidama và Najayah.

Trong cuộc tập kích dữ dội này, quân đội Syria, ngoài pháo tăng, pháo tự hành, pháo phản lực BM-21 còn đưa vào tham chiến cả pháo phản lực hạng nặng Urgan MLRS cùng các loại vũ khí lớn khác, chế áp và đè bẹp mọi ổ hỏa lực của TIP.

Những cuộc tấn công hỏa lực của quân đội Syria được tiến hành nhằm trừng phạt và tiêu hao binh lực của lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến nước ngoài (nhóm cuồng tín Uzbekistan và Duy Ngô Nhĩ) trong thị trấn Al-Sirmaniyeh thuộc vùng nông thôn phía nam quận Jisr Al-Shughour.

Quân đội Syria sử dụng pháo phản lực BM-21 Grad bắn phá chiến tuyến của nhóm Đảng Hồi giáo Turkistan. Video: truyền thông quân đội Syria
Lực lượng pháo binh quân đội Syria đánh phá chiến tuyến của nhóm Đảng Hồi giáo Turkistan ở Idlib. Video: truyền thông quân đội Syria