Phạm Minh Giang, xứng đáng là HLV xuất sắc nhất năm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Phạm Minh Giang (1981) là HLV nội đầu tiên dẫn dắt đội tuyển Việt Nam tham gia một kỳ FIFA Futsal World Cup. 
Phạm Minh Giang (1981) là huấn luyện viên nội đầu tiên dẫn dắt đội tuyển Việt Nam tham gia một kỳ FIFA Futsal World Cup. Ảnh VFF.
Phạm Minh Giang (1981) là huấn luyện viên nội đầu tiên dẫn dắt đội tuyển Việt Nam tham gia một kỳ FIFA Futsal World Cup. Ảnh VFF.

Danh hiệu “VĐV, HLV tiêu biểu; VĐV, HLV thể thao người khuyết tật xuất sắc” là những phần thưởng cao quý của Bộ VHTT&DL, TW Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Uỷ ban Olympic Việt Nam trao cho các VĐV thi đấu đạt thành tích xuất sắc và các HLV có VĐV thi đấu đạt thành tích cao được các nhà báo thể thao trong cả nước bầu chọn trong năm.

Với việc đưa tuyển futsal Việt Nam lọt vào vòng 1/8 World Cup futsal 2021, HLV Phạm Minh Giang đứng vị trí số 1 với 394 điểm. Ba HLV tiêu biểu còn lại là Park Hang-seo (bóng đá), Trần Văn Sỹ (điền kinh) và Lê Tùng Dương (karate). Chỉ riêng việc HLV Phạm Minh Giang dẫn dắt đội tuyển futsal Việt Nam vượt qua Lebanon ở vòng play-off để lần thứ 2 tham dự World Cup đã là một kỳ tích.

Sau sự ra đi của HLV Garcia và HLV Rodrigo, người ta đã bắt đầu lo lắng cho thành tích của futsal Việt Nam. Nhưng với sự ham học hỏi của các ông thầy đi trước, chịu khó tìm tài liệu, sưu tầm băng hình chuyên môn để tìm ra chiến thuật hợp lý cho đội tuyển. Nên dưới sự dẫn dắt của ông, đội tuyển futsal Việt Nam tái lập thành tích lọt vào vòng 1/8, dù ở bảng đấu “tử thần” với đội tuyển giàu thành tích nhất thế giới Brasil (5 lần vô địch), nhà vô địch châu Âu Czech và Panama.

Với việc đưa tuyển futsal Việt Nam lọt vào vòng 1/8 World Cup futsal 2021, HLV Phạm Minh Giang đứng vị trí số 1. Ảnh VTV

Với việc đưa tuyển futsal Việt Nam lọt vào vòng 1/8 World Cup futsal 2021, HLV Phạm Minh Giang đứng vị trí số 1. Ảnh VTV

Tại World Cup 2021, HLV Phạm Minh Giang đã xây dựng 3 tổ đấu của đội tuyển futsal Việt Nam hợp lý, các cầu thủ bù đắp điểm mạnh, yếu cho nhau, cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Chúng ta đã kết hợp lối chơi chặt chẽ của đội tuyển và những cá nhân xuất sắc. Đó chính là Châu Đoàn Phát là tác giả “bàn thắng vàng” ở vòng play-off cùng 2 pha lập công vào lưới Panama và Czech. Trong khi đó Văn Hiếu là pha solo tuyệt vời trước Panama chắc khác gì các vũ công đến từ xứ sở samba.