Phác thảo “diện mạo” Chính phủ khóa mới

Tuần này, Quốc hội (QH) kiện toàn các chức danh còn lại trong bộ máy nhà nước. Đáng chú ý là việc bầu Thủ tướng và phê chuẩn các phó thủ tướng, bộ trưởng. Hiện nay, ít nhất 13 bộ có “người tại chỗ” vừa trúng cử ủy viên Trung ương tại Đại hội Đảng XII, là ứng cử viên trở thành bộ trưởng.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Từ nghị trình QH và nguồn tin của mình, Tuổi Trẻ cung cấp thêm thông tin liên quan.

Thứ ba 5-4: Công bố kết quả bỏ phiếu bầu Phó chủ tịch QH và một số thành viên Ủy ban Thường vụ QH. QH bầu chủ tịch Hội đồng dân tộc, chủ nhiệm một số ủy ban của QH, tổng Kiểm toán Nhà nước.

Trong bảy ủy viên Ủy ban Thường vụ QH trúng cử, một người sẽ được cơ cấu làm trưởng Ban công tác đại biểu - cơ quan của Ủy ban Thường vụ QH (ông Trần Văn Túy).

Do đó QH bầu các chức danh đứng đầu sáu cơ quan của QH là chủ tịch Hội đồng Dân tộc và chủ nhiệm của năm ủy ban: Tư pháp; Tài chính - ngân sách; Quốc phòng - an ninh; Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng và Ủy ban Về các vấn đề xã hội. Các ứng cử viên theo thứ tự gồm ông Hà Ngọc Chiến và năm ông, bà: Lê Thị Nga, Nguyễn Đức Hải, Võ Trọng Việt, Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Thúy Anh.

Đối với chức danh tổng Kiểm toán Nhà nước, ông Hồ Đức Phớc (ủy viên Trung ương Đảng, bí thư Tỉnh ủy Nghệ An) là cái tên đã được nhắc tới.

Thứ tư 6-4: Bỏ phiếu miễn nhiệm Thủ tướng. Chủ tịch nước trình danh sách đề cử để QH bầu Thủ tướng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là người được giới thiệu làm Thủ tướng thay ông Nguyễn Tấn Dũng.

Thứ năm 7-4: Bỏ phiếu bầu Thủ tướng. Tân Thủ tướng tuyên thệ. Chủ tịch nước trình và QH bỏ phiếu miễn nhiệm phó chủ tịch nước, chánh án TAND tối cao, viện trưởng Viện KSND tối cao...

Tại Đại hội Đảng XII, Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan không tái cử ủy viên Trung ương. Trong khi Chánh án TAND tối cao Trương Hòa Bình đã trúng cử Bộ Chính trị và Viện trưởng Viện KSND tối cao Nguyễn Hòa Bình đã trúng cử Ban Bí thư Trung ương.

Thứ sáu 8-4: Bỏ phiếu bầu phó chủ tịch nước, chánh án TAND tối cao, viện trưởng Viện KSND tối cao. Chánh án TAND tối cao tuyên thệ. Thủ tướng trình và QH bỏ phiếu phê chuẩn việc miễn nhiệm một số phó thủ tướng, một số bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Ba chức danh QH bầu là thuộc khối Chủ tịch nước và cơ quan tư pháp. Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh (ủy viên Trung ương, phó chánh Văn phòng Trung ương), ông Nguyễn Hòa Bình và ông Lê Minh Trí (ủy viên Trung ương, phó trưởng Ban Nội chính Trung ương) đã được giới thiệu ứng cử đại biểu QH khóa mới ở khối này.

Đối với các chức danh QH phê chuẩn việc miễn nhiệm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong lời chia tay tại phiên họp thường kỳ tháng 3 đã nói: “Phiên họp Chính phủ thường kỳ tới (tháng 4) tôi cùng 19 thành viên Chính phủ không có mặt họp với các đồng chí”.

Cụ thể “19 thành viên Chính phủ” sẽ được đề nghị miễn nhiệm là ai?

Ở vị trí Phó thủ tướng, ông Hoàng Trung Hải đã nhận trọng trách ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Thành ủy Hà Nội; ông Vũ Văn Ninh không tái cử ủy viên Trung ương.

Ở vị trí bộ trưởng và thành viên khác, bốn người nhận trọng trách mới: Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang vừa được bầu làm Chủ tịch nước; Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng là ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Thành ủy TP.HCM; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình là ủy viên Bộ Chính trị (chờ phân công); Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên là bí thư Trung ương Đảng, chánh Văn phòng Trung ương. Còn lại 13 bộ trưởng không tái cử ủy viên Trung ương và tới tuổi nghỉ hưu, gồm có: Phùng Quang Thanh (Bộ Quốc phòng), Nguyễn Thái Bình (Bộ Nội vụ), Hà Hùng Cường (Bộ Tư pháp), Bùi Quang Vinh (Bộ Kế hoạch - đầu tư), Vũ Huy Hoàng (Bộ Công thương), Nguyễn Minh Quang (Bộ Tài nguyên - môi trường), Nguyễn Bắc Son (Bộ Thông tin - truyền thông), Phạm Thị Hải Chuyền (Bộ Lao động - thương binh & xã hội), Hoàng Tuấn Anh (Bộ Văn hóa - thể thao & du lịch), Nguyễn Quân (Bộ Khoa học - công nghệ), Phạm Vũ Luận (Bộ Giáo dục - đào tạo), Giàng Seo Phử (Ủy ban Dân tộc), Huỳnh Phong Tranh (Thanh tra Chính phủ).

Thứ bảy 9-4: Thủ tướng trình và QH bỏ phiếu phê chuẩn việc bổ nhiệm một số phó thủ tướng, bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Chính phủ đương nhiệm có 27 thành viên, gồm: Thủ tướng, 5 phó thủ tướng (trong đó một người kiêm bộ trưởng Bộ Ngoại giao), 19 bộ trưởng và 2 thành viên khác (tổng Thanh tra Chính phủ, thống đốc Ngân hàng Nhà nước).

Dự kiến có 5 người tại vị: Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

Nếu 19 thành viên được phê chuẩn miễn nhiệm, Chính phủ cần bổ sung 3 phó thủ tướng thay thế các ông Nguyễn Xuân Phúc, Hoàng Trung Hải và Vũ Văn Ninh.

Tại hội nghị hiệp thương bầu cử đại biểu QH khóa mới, 2 tân ủy viên Bộ Chính trị Trương Hòa Bình (chánh án TAND tối cao) và Vương Đình Huệ (trưởng Ban Kinh tế Trung ương) đã được giới thiệu ứng cử ở khối Chính phủ.

Còn tại phiên họp Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chúc mừng “một số đồng chí được giao trọng trách nặng nề hơn”, trong đó có nhắc tới Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng.

Nhân sự Chính phủ hiện nay cho thấy ít nhất 13 bộ có “người tại chỗ” vừa trúng cử ủy viên Trung ương tại Đại hội Đảng XII, là ứng cử viên trở thành bộ trưởng. Cụ thể:

- Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND VN Ngô Xuân Lịch (Bộ Quốc phòng).

- Ủy viên Bộ Chính trị, Thứ trưởng Bộ Công an Tô Lâm.

- Thứ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân.

- Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long.

- Thứ trưởng Bộ Kế hoạch - đầu tư Nguyễn Chí Dũng.

- Thứ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh.

- Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà.

- Thứ trưởng Bộ Tài nguyên - môi trường Trần Hồng Hà.

- Thứ trưởng Bộ Thông tin - truyền thông Trương Minh Tuấn.

- Thứ trưởng Bộ Văn hóa - thể thao & du lịch Nguyễn Ngọc Thiện.

- Thứ trưởng Bộ Khoa học - công nghệ Chu Ngọc Anh.

- Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Phùng Xuân Nhạ (Bộ Giáo dục - đào tạo).

- Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến.

5 thành viên Chính phủ còn lại cần bổ sung thay thế là bộ trưởng Bộ GTVT; bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH; bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; tổng Thanh tra Chính phủ và thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

5 ủy viên Trung ương đã được nhắc tới là các ông: Trương Quang Nghĩa (phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương), Đào Ngọc Dung (bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương), Mai Tiến Dũng (bí thư Tỉnh ủy Hà Nam), Phan Văn Sáu (phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương) và Lê Minh Hưng (phó chánh Văn phòng Trung ương, nguyên phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước).

Theo Tuổi Trẻ