Phà Philippines chở hơn 170 người lật úp, 33 người chết

Một phà chở 190 người hôm nay bị lật trong vùng biển động ở miền trung Philippines, làm ít nhất 36 người thiệt mạng.
Phà Kim Nirvana chìm ngoài khơi cảng Ormoc. Ảnh:Serbisyo Publiko sa Radyo/Phil Star.
Phà Kim Nirvana chìm ngoài khơi cảng Ormoc. Ảnh:Serbisyo Publiko sa Radyo/Phil Star.

Một phà chở 173 người hôm nay bị lật trong vùng biển động ở miền trung Philippines, làm ít nhất 33 người thiệt mạng.

Phà Kim Nirvana gặp nạn trên đường từ thành phố miền trung Ormoc tới đảo Camotes, AFP dẫn thông tin từ văn phòng tuần duyên ở Manila cho biết. Theo nguồn tin chính phủ Philippines, ít nhất 33 người đã thiệt mạng trong thảm họa này.

Các chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ đang được triển khai.

Hàng chục người sống sót bám trên phần mũi Kim Nirvana đã được đưa lên tàu cứu hộ, Ciriaco Tolibao, quan chức văn phòng quản lý và giảm thiểu nguy cơ thảm họa tại Ormoc, nói. Phà chìm ở vị trí cách cảng Ormoc 1 km. Các thợ lặn đang tìm kiếm dưới dòng nước đục để tìm người sống sót.

Đài phát thanh Manila đưa tin có 21 người đang mất tích nhưng Tolibao không thể xác nhận con số này.

Các phà được bảo dưỡng kém là xương sống của giao thông đường thủy ở Philippines. Điều này dẫn đến tai nạn xảy ra khá thường xuyên, làm hàng trăm người thiệt mạng trong những năm gần đây. Trong số này có thảm họa hàng hải tồi tệ nhất thời bình năm 1987, khi phà Dona Paz đâm vào một tàu chở dầu làm 4.300 người chết.

Theo: VnExpress