Pearl City ‘hút’ 100 tỉ đồng trái phiếu không tài sản bảo đảm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Mục đích phát hành trái phiếu nhằm giúp Pearl City hợp tác đầu tư Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp khu dân cư De Lagi với CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (Mã CK: NBB).
Phối cảnh dự án De Lagi của NBB (Nguồn: delagi.vn)
Phối cảnh dự án De Lagi của NBB (Nguồn: delagi.vn)

Ngày 24/11/2021, CTCP Đầu tư Pearl City (viết tắt: Pearl City) đã phát hành thành công 100 tỉ đồng trái phiếu mã PCICH2124001, kỳ hạn 3 năm.

Đáng lưu ý, lô trái phiếu này không được bảo đảm bằng tài sản, có lãi suất cố định lên tới 12%/năm.

Số tiền thu về từ đợt phát hành trái phiếu sẽ được Pearl City sử dụng để hợp tác đầu tư Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp khu dân cư De Lagi với CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (Mã CK: NBB).

Dự án De Lagi có tổng vốn đầu tư 1.481,5 tỉ đồng, được xây dựng trên khu đất rộng 124,7 ha tại xã Tân Phước, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận.

Tính đến ngày 30/9/2021, NBB đã rót tới 264,5 tỉ đồng để xây dựng dự án này.

Theo tìm hiểu của VietTimes, Pearl City được thành lập vào tháng 5/2019, địa chỉ trụ sở đặt tại số 364 Võ Nguyên Giáp, phường Quang Trọng, Tp. Quảng Ngãi, ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.

Ban đầu, Pearl City có vốn điều lệ vỏn vẹn 200 triệu đồng, trong đó, ông Phạm Vương Tâm (SN 1990) góp 100 triệu đồng, sở hữu 50% vốn điều lệ. Số cổ phần còn lại được chia đều cho 2 cổ đông cá nhân là ông Nguyễn Tâm Trình (SN 1988) và ông Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1994), mỗi người nắm giữ 25% vốn điều lệ.

Đến giữa tháng 6/2020, Pearl City tăng mạnh quy mô vốn lên mức 110 tỉ đồng, cơ cấu cổ đông lúc này không được công bố. Trước đó ít tháng, vị trí Chủ tịch HĐQT của Pearl City cũng được thay đổi từ ông Phạm Vương Tâm sang ông Lê Văn Minh (SN 1976).

Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Pearl City hiện nay là bà Nguyễn Thị Bích Biên (SN 1983).

Trên địa chỉ website pearlcity.vn, tự nhận là của Pearl City, đơn vị này cho biết là nhà phân phối chính thức tại Dự án Khu dân cư Sơn Tịnh, Quảng Ngãi do NBB làm chủ đầu tư. Dự án này có tổng mức đầu tư 1.120 tỉ đồng, quy mô 102 ha, bao gồm 1.972 căn nhà liên kế và 413 căn biệt thự./.