Ông Trump lên tiếng: Lệnh mới nhằm vào người tị nạn không phải lệnh cấm Đạo Hồi

VietTimes -- Theo hãng tin Reuters, ngày 28/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng giải thích rằng lệnh cấm ông vừa ký nhằm vào người tị nạn ở các quốc gia Hồi giáo không phải là một lệnh cấm chống người Hồi giáo.
Ông Trump lên tiếng: Lệnh mới nhằm vào người tị nạn không phải lệnh cấm Đạo Hồi
Ông Trump lên tiếng: Lệnh mới nhằm vào người tị nạn không phải lệnh cấm Đạo Hồi

Nói với cánh báo chí tại Phòng Bầu Dục ở Nhà Trắng, ông Trump nhấn mạnh:

"Đó không phải là lệnh cấm chống đạo Hồi. Hiện mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp, các bạn có thể thấy điều đó ở các sân bay và tất cả mọi nơi".

"Chúng ra có một lệnh hạn chế cực kỳ chặt chẽ. Nước Mỹ sẽ tiếp tục có những điều chỉnh cực kỳ nghiêm, thứ chúng ta cần trong nhiều năm" - ông Trump nói.

Trước đó một ngày, Tổng thống Donald Trump ngày 27/1 đã ký sắc lệnh mới cấm toàn bộ người dân từ 7 quốc gia Hồi giáo trên thế giới nhập cảnh vào Mỹ trong ít nhất 90 ngày tới.

Sắc lệnh vừa được ông Trump ký cấm toàn bộ người dân đến từ Iraq, Syria, Iran, Libya, Somalia, Sudan và Yemen.

Đây cũng chính là những quốc gia đã bị Mỹ xếp vào danh sách các nước đáng lo ngại theo một đạo luật về thị thực nhập cảnh năm 2016.

Sắc lệnh của ông Trump yêu cầu Bộ trưởng Bộ An ninh nội địa Mỹ tiến hành một khảo sát trong 30 ngày nhằm xác định quốc gia nào không đáp ứng đủ các thông tin về công dân của mình khi xin visa vào Mỹ.

Lệnh mới của ông Donald Trump cũng cấm tiếp nhận người tị nạn Syria với lý do hành động này không đảm bảo với các lợi ích của Mỹ.