Ông Trần Hồng Hà, ông Trần Lưu Quang làm Phó Thủ tướng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Quốc hội vừa phê chuẩn bổ nhiệm ông Trần Hồng Hà - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường và ông Trần Lưu Quang - Bí thư Thành ủy Hải Phòng - làm Phó Thủ tướng.
Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng hoa chúc mừng 2 tân Phó Thủ tướng Chính phủ - ông Trần Hồng Hà và ông Trần Lưu Quang.
Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng hoa chúc mừng 2 tân Phó Thủ tướng Chính phủ - ông Trần Hồng Hà và ông Trần Lưu Quang.

Chiều nay, Quốc hội thảo luận và bỏ phiếu kín về việc phê chuẩn bổ nhiệm đối với ông Trần Hồng Hà và ông Trần Lưu Quang.

Tiếp đó, Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Trần Hồng Hà và ông Trần Lưu Quang giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ tán thành 100% (481/481 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành).

Như vậy, hiện Chính phủ có bốn Phó Thủ tướng giúp việc cho Thủ tướng Phạm Minh Chính: Ông Lê Văn Thành, ông Lê Minh Khái, ông Trần Hồng Hà và ông Trần Lưu Quang.

Trước đó, cũng ngay chiều 5/1, trong khuôn khổ Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV, Quốc hội tiến hành phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ thay ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam vừa miễn nhiệm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trình Quốc hội đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, và Bí thư Thành ủy Hải Phòng Trần Lưu Quang làm Phó Thủ tướng.

Được biết, ông Trần Hồng Hà sinh năm 1963, quê quán Hà Tĩnh. Ngày 9/4/2016, tại Kỳ họp thứ 11 Quốc hội Khóa XIII, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường. Ông là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa 11, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13 và Đại biểu Quốc hội khóa 14.

Ông Trần Lưu Quang sinh năm 1967, quê quán Tây Ninh. Ông là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng Khóa 11; Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, 13; Đại biểu Quốc hội hai khóa 14, 15. Ông được phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2020 - 2025, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP.Hải Phòng.

Trao đổi với báo chí tại hành lang Quốc hội sau khi được bổ nhiệm, tân Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết ông rất xúc động. Sự tin tưởng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các Đại biểu Quốc hội là động lực để ông cố gắng trên mọi cương vị, hoàn thành trọng trách của mình.

Tân Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà.

Tân Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà.

"Tôi cùng các thành viên Chính phủ, dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đã xây dựng chương trình hành động, tiên lượng những khó khăn, thách thức; và chúng tôi cũng đã chuẩn bị các nhiệm vụ, giải pháp để có thể vượt qua. Quan trọng nhất lúc này, với cương vị cao hơn, tôi cùng với Thủ tướng Chính phủ và các thành viên Chính phủ làm sao thực hiện được các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra" - tân Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà bày tỏ.