Ông Trần Đình Long: 'Hoà Phát sẽ không dừng lại, sẽ tiếp tục tiến lên'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes –  “Hoà Phát sẽ không dừng lại, sẽ tiếp tục tiến lên”, ông Trần Đình Long – Chủ tịch Tập đoàn Hoà Phát (Mã CK: HPG) – nhiều lần nhấn mạnh thông điệp này tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (AGM 2022), diễn ra vào sáng nay (24/5).
Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tập đoàn Hoà Phát (Ảnh: P.D)
Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tập đoàn Hoà Phát (Ảnh: P.D)

Chia sẻ tại đại hội, Chủ tịch HPG Trần Đình Long cho biết, số lượng cổ đông của tập đoàn hiện đã lên tới 160.000, cao nhất trong số các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán. AGM 2022 diễn ra muộn hơn so với mọi năm là do tập đoàn muốn họp trực tiếp thay vì tổ chức trực tuyến.

Năm 2022, HPG đặt mục tiêu doanh thu 160.000 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế từ 25.000 – 30.000 tỉ đồng. Tập đoàn dự kiến chia cổ tức năm 2021 tỉ lệ 35%, bao gồm 5% tiền mặt và 30% cổ phiếu; chia cổ tức năm 2022 tỉ lệ 25%. Đây cũng là những nội dung làm ‘nóng’ AGM 2022 của HPG.

Trước những băn khoăn của cổ đông về kế hoạch lợi nhuận năm 2022 của HPG, ông Trần Đình Long cho hay, ban lãnh đạo tập đoàn đã đặt ra mục tiêu thận trọng trước những khó khăn của ngành thép.

Những khó khăn này, theo ông Long, sẽ được thể hiện trong các báo cáo kết quả kinh doanh quý 2, quý 3 và cả năm. Nguyên nhân là do chiến tranh Nga – Ukraine khiến giá nguyên liệu tăng sốc. Bên cạnh đó, chính sách “Zero Covid” của Trung Quốc – quốc gia chiếm tới 60% nhu cầu tiêu thụ thép thế giới – đã ảnh hưởng đến nhu cầu thép.

“Tuy nhiên, trong bất cứ khó khăn nào, Hoà Phát vẫn sẽ là công ty tốt nhất trong ngành thép”, ông Long nói.

Ông Trần Đình Long - Chủ tịch Tập đoàn Hoà Phát - phát biểu tại AGM 2022 (Ảnh: P.D)
Ông Trần Đình Long - Chủ tịch Tập đoàn Hoà Phát - phát biểu tại AGM 2022 (Ảnh: P.D)

Chia sẻ về việc HPG chỉ chia cổ tức tỉ lệ 35% thay vì 40% cho năm 2021, bà Phạm Thị Kim Oanh – Giám đốc tài chính HPG – cho biết, tính đến cuối năm ngoái, tỉ lệ lợi nhuận sau thuế của tập đoàn trên vốn chủ sở hữu chỉ ở mức 38%. Mặt khác, phần vốn của công ty mẹ quá thấp so với các công ty thành viên. Do đó, mức cổ tức tối đa có thể chia là 35%.

Theo ông Trần Đình Long, tập đoàn cần rất nhiều vốn để duy trì hoạt động nên cần phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn.

“Mỗi ngày Hoà Phát mang về doanh thu 500 tỉ đồng, quy mô bằng cả nghìn công ty bình thường cộng lại. Điều kiện cần là phải có vốn. Tập đoàn làm khu liên hợp thép Dung Quất, dù đã rất tiết kiệm, nhưng cần vốn cố định lên tới 70.000 tỉ đồng. Trong đó, vay ngân hàng 35.000 tỉ đồng đã giỏi lắm rồi. Hoà Phát phải lo 35.000 – 40.000 tỉ đồng.

Rất nhiều người chê Hoà Phát về việc sử dụng tiền, song với số tiền mặt 46.000 tỉ đồng, chúng tôi không thể phiêu lưu được. Rất nhiều tổ chức góp ý tại sao anh lại để phí thế, một năm có thể kiếm được thêm 400 – 500 tỉ đồng. Nhưng tôi nhấn mạnh, 45.000 tỉ đồng đó với quy mô của tập đoàn thì phải cần 20.000 tỉ đồng ‘tiền lỏng’ để đảm bảo khả năng thanh toán”, ông Long chia sẻ.

Chủ tịch HPG cũng cho biết, tiến độ thực hiện dự án Dung Quất 2 đang diễn ra đúng kế hoạch. Tập đoàn đã ký các gói thầu lớn và các nhà thầu đang gấp rút triển khai thực hiện. “Khi có điều kiện thuận lợi, HPG có thể làm thêm dự án Dung Quất 3”, ông Long nói./.