Ông Phan Việt Cường - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh

VietTimes -- Ông Phan Việt Cường -- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh -- vừa được HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016-2021 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.   
Ông Phan Việt Cường (bìa trái), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh vừa được HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam
Ông Phan Việt Cường (bìa trái), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh vừa được HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam

Sáng ngày 10/7, Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 đã bắt đầu ngày làm việc đầu tiên. Trong phiên khai mạc, HĐND tỉnh Quảng Nam đã bầu chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2019-2021. 

Sau khi tiến hành bỏ phiếu, ông Phan Việt Cường đã trúng cử chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016-2021 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.

Ông Phan Việt Cường sinh ngày10/8/1963; quê quán xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam; trình độ chuyên môn Thạc sĩ Kinh tế, cử nhân kinh tế, cử nhân Luật; Cao cấp Lý luận Chính trị. Ông Phan Việt Cường từng đảm nhận các chức vụ: Phó Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tây Giang; Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam; Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Nam; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021; Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội. 

Tại phiên họp, HĐND cũng xem xét miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX đối với ông Nguyễn Ngọc Quang - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam do ông Quang hiện đã nghỉ hưu theo chế độ. 

Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, ông Nguyễn Đức Hải (bìa phải), Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Quốc hội trao Huân chương Độc lập hạng 3 cho ông Nguyễn Ngọc Quang (đứng giữa)
Thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, ông Nguyễn Đức Hải (bìa phải), Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Quốc hội trao Huân chương Độc lập hạng 3 cho ông Nguyễn Ngọc Quang (đứng giữa)

Sáng cùng ngày, thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, ông Nguyễn Đức Hải -- Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Quốc hội -- đã trao Huân chương Độc lập hạng 3 cho ông Nguyễn Ngọc Quang vì những đóng góp của ông Quang đối với sự nghiệp chung của tỉnh Quảng Nam./.