Ông Lê Văn Tuấn được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ông Lê Văn Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Viễn thông- vừa được điều động, bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện. Quyết định có hiệu lực kể từ hôm nay (1/9).
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trao quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện cho ông Lê Văn Tuấn. Ảnh: Lê Anh Dũng/Vietnamnet.
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trao quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện cho ông Lê Văn Tuấn. Ảnh: Lê Anh Dũng/Vietnamnet.

Tại Hội nghị triển khai công tác cán bộ của Bộ Thông tin và Truyền thông (vừa diễn ra ngày 31/8), Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đã trao các quyết định về công tác cán bộ lãnh đạo tại 4 đơn vị thuộc Bộ gồm: Cục Tần số vô tuyến điện; Tạp chí Thông tin và Truyền thông; Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý TT&TT và Cục Thông tin cơ sở.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông điều động và bổ nhiệm ông Lê Văn Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Viễn thông - làm Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện, thay ông Nguyễn Đức Trung bắt đầu nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/9/2022.

Bộ TT&TT tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn với ông Trần Anh Tú - Trưởng ban Báo Đại đoàn kết điện tử (Báo Đại đoàn kết) giữ chức vụ Phó Tổng biên tập Tạp chí Thông tin và Truyền thông.

Tại hội nghị, Bộ TT&TT cũng công bố các quyết định bổ nhiệm lại cán bộ đối với ông Nguyễn Văn Tạo - Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở và ông Đinh Đức Thiện - Hiệu trưởng Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý TT&TT.

Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông tặng hoa chúc mừng các cán bộ vừa nhận quyết định. Ảnh: Vietnamnet.

Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông tặng hoa chúc mừng các cán bộ vừa nhận quyết định. Ảnh: Vietnamnet.

Phát biểu chúc mừng, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng có đánh giá về từng cán bộ vừa nhận quyết định. Họ đều là những người có chuyên môn, đã trưởng thành qua nhiều thử thách ở nhiều vị trí và là những người dám đương đầu với thách thức, tìm ra sự đổi mới.

Tân Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện bày tỏ nhận thức sâu sắc về những khó khăn, thách thức khi công tác quản lý tần số đang chuyển đổi từ quản lý kỹ thuật chuyên sâu đơn thuần sang quản lý vừa kỹ thuật vừa theo yếu tố kinh tế. Lĩnh vực này đang chịu thách thức rất lớn từ tác động của chuyển đổi số và sự thay đổi trong lĩnh vực tần số.

Với trọng trách vừa được giao, ông Tuấn cho biết sẽ cùng tập thể hoàn thành các nhiệm vụ được giao, trước tiên là hoàn thiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; triển khai thủ tục đấu giá băng tần 2300 MHz; nghiên cứu các giải pháp, không gian mới trong quản lý tần số…

Tân Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện Lê Văn Tuấn sinh năm 1973, công tác tại Cục Tần số vô tuyến điện (Tổng cục Bưu điện, nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) từ năm 1995. Ông được bổ nhiệm làm Phó Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện từ năm 2011 và làm Phó Cục trưởng Cục Viễn thông tháng 2/2020. Tháng 6-/2021, ông Tuấn được điều động, biệt phái làm Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu./.