Ông Lê Thành Vinh thôi kiêm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc FLC

VietTimes -- Ông Lê Thành Vinh là một “chiến tướng” khá đa năng khi trải qua nhiều vị trí quan trọng của FLC như: Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT, rồi kiêm nhiệm thêm vị trí Phó Tổng Giám đốc.
Chân dung ông Lê Thành Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT FLC (Ảnh: FLC)
Chân dung ông Lê Thành Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT FLC (Ảnh: FLC)

Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn FLC (Mã CK: FLC) vừa thông qua nghị quyết về việc thôi kiêm nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Lê Thành Vinh kể từ ngày 17/6/2019. Nội dung quyết nghị cho biết hoạt động này nhằm giúp ông Vinh tập trung vào vai trò Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị (HĐQT) FLC.

Được biết, ông Lê Thành Vinh, sinh năm 1979, có trình độ Thạc sỹ Kinh doanh Quốc tế, Thạc sỹ Luật Thương mại Quốc tế tại Đại học Deakin, Australia và là Tiến sỹ Luật Đại học Monash, Australia.

Tại FLC, ông Vinh được biết tới là một trong những nhân sự lãnh đạo cấp cao có nhiều đóng góp trong xây dựng chiến lược và hoạt động của tập đoàn. Theo giới thiệu của FLC, ông Lê Thành Vinh trực tiếp quản lý, điều hành ban Đầu tư, ban Thanh tra (theo phân mảng hoạt động được HĐQT giao), quản lý công tác vận hành các khu khách sạn, khu nghỉ dưỡng và hoạt động đầu tư.

Bên cạnh đó, ông Lê Thành Vinh cũng là một “chiến tướng” khá đa năng khi trải qua nhiều vị trí quan trọng của FLC như: Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT, rồi kiêm nhiệm thêm vị trí Phó Tổng Giám đốc.

Cũng trong ngày 17/6, xét đề nghị của Trưởng Ban Nhân sự, HĐQT FLC đã thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thiện Phú (sinh năm 1974) giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc FLC.

Ông Phú có trình độ thạc sĩ kế toán, hiện đang đảm nhiệm vị trí Phó tổng Giám đốc tại CTCP Xây dựng FLC Faros (Mã CK: ROS) - công ty thành viên có nhiều mối liên hệ với FLC.

Trước đó, ông Nguyễn Thiện Phú cũng từng làm Phó Tổng Giám đốc FLC giai đoạn 2010 - 2012. Như vậy, với quyết định vừa qua của HĐQT FLC, đây là lần thứ 2 ông Nguyễn Thiện Phú đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc của tập đoàn này.

Ở chiều hướng ngược lại, ngày 21/5 vừa qua, HĐQT FLC chấp thuận đề nghị xin thôi chức vụ Phó Tổng Giám đốc của ông Đào Nam Phong.

Ông Phong (sinh năm 1975) có trình độ cử nhân Kinh tế Đối ngoại - Đại học Ngoại Thương Hà Nội, bắt đầu công tác tại FLC từ tháng 1/2018. Chỉ sau đó 7 tháng, tới tháng 8/2018, ông Phong được bổ nhiệm giữ chức Phó tổng giám đốc FLC.

Sau một loạt các quyết định liên quan đến nhân sự, theo tìm hiểu của VietTimes, ban tổng giám đốc của FLC hiện có 14 thành viên. Trong đó, bà Hương Trần Kiều Dung giữ vai trò Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc. Vị trí Phó Tổng giám đốc thường trực do bà Đàm Ngọc Bích đảm nhiệm./.