Ông Lê Ngọc Lâm chính thức là Tổng giám đốc BIDV

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ông Lê Ngọc Lâm vừa được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc BIDV sau hơn 2 năm vị trí này để trống.

HĐQT Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa ra quyết định bổ nhiệm ông Lê Ngọc Lâm, Thành viên HĐQT giữ chức vụ Tổng giám đốc kể từ ngày 12/3/2021. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Sáng cùng ngày, tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2021, ông Lâm cũng được bổ nhiệm vào Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022. Trước đó, ông là Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành.

Theo giới thiệu, ông Lê Ngọc Lâm sinh năm 1975. Ông bắt đầu làm việc tại trụ sở chính BIDV từ năm 1997. Từ tháng 3/2009, ông là Phó Giám đốc Ban quản lý rủi ro tín dụng. Từ tháng 10/2010, ông là Phó Giám đốc Sở Giao dịch 1.

Từ tháng 4/2012, ông là Giám đốc Ban quản lý rủi ro tín dụng và làm Giám đốc Ban khách hàng doanh nghiệp sau đó một năm.

Đầu năm 2015, ông Lâm được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc BIDV. Từ tháng 11/2018 đến nay, ông được giao nhiệm vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành.

BIDV hiện có 8 Phó Tổng giám đốc gồm: ông Quách Hùng Hiệp; ông Trần Phương; ông Lê Trung Thành; ông Nguyễn Thiên Hoàng; ông Hoàng Việt Hùng; ông Phan Thanh Hải; ông Trần Long; bà Nguyễn Thị Quỳnh Giao và 3 thành viên khác gồm: ông Sung Ki Jung - thành viên Ban Điều hành; ông Từ Quốc Học - Trưởng Khối giám sát và tuân thủ; bà Tạ Thị Hạnh - Kế toán trưởng.

Năm 2021, BIDV đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 13.000 tỉ đồng, tăng 44% so với năm 2020.

Bên cạnh đó, nhà băng này dự kiến tăng vốn điều lệ thêm 8.304 tỉ đồng, tương đương tăng 20,6% thông qua việc chào bán ra công chúng hoặc riêng lẻ và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Tính đến cuối năm 2020, BIDV có vốn điều lệ 40.220 tỉ đồng, trong đó tỷ lệ sở hữu của Nhà nước là gần 81%./.