Ông Lê Huy Dũng chính thức làm Tổng Giám đốc VietBank

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Ông Lê Huy Dũng có hơn 1 năm làm quyền tổng giám đốc của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank) trước khi được bổ nhiệm chính thức.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank) vừa công bố việc bổ nhiệm ông Lê Huy Dũng làm Tổng Giám đốc kể từ ngày 8/3/2021.

Ông Lê Huy Dũng tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc Dân và có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Ông Dũng từng đảm nhận các vị trí lãnh đạo cấp cao tại Ngân hàng ACB và Tổng giám đốc Ngân hàng Đại Á.

Từ tháng 8/2017, ông Dũng bắt đầu tham gia vào công tác điều hành tại VietBank trên cương vị Phó Tổng Giám đốc. Đến tháng 3/2020, ông được bổ nhiệm làm Quyền Tổng Giám đốc của VietBank.

VietBank cũng bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Sỹ giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc, nâng tổng số thành viên trong ban điều hành lên 7 người.

Các Phó Tổng giám đốc còn lại của VietBank bao gồm: ông Nguyễn Trọng Phúc, ông Hồ Phan Hải Triều, bà Ngô Trần Đoan Trinh, ông Phạm Danh và ông Phạm Nguyễn Thế Phong.

Trước đó, HĐQT VietBank cũng thống nhất bầu ông Bùi Xuân Khu giữ chức danh Chủ tịch HĐQT thay thế ông Dương Ngọc Hoà kể từ ngày 23/2/2021. Ông Khu từng từng làm Thứ trưởng Bộ Công thương từ năm 2007 – 2010. Hiện nay, ông đang giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Đầu tư Dầu khí Toàn Cầu.

VietBank cho biết việc thay đổi vị trí Chủ tịch HĐQT để phù hợp với tình hình hoạt động của HĐQT nói riêng và toàn ngân hàng nói chung trong giai đoạn mới cũng như trong điều kiện thị trường hiện nay chịu các tác động của dịch bệnh Covid-19.

Năm 2020, VietBank ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt 573,1 tỉ đồng, giảm một nửa so với năm 2019. Trong khi đó, thu nhập từ đầu tư chứng khoán bất ngờ tăng 2,7 lần, lên mức 834,9 tỉ đồng – cao hơn cả thu nhập lãi thuần.

Lợi nhuận trước ở mức 402,76 tỉ đồng, giảm hơn 30% so với năm 2019. So với mục tiêu “phấn đấu” đạt 613 tỉ đồng lãi trước thuế, VietBank mới chỉ hoàn thành được 65,7% kế hoạch cả năm 2020.

Tại ngày 31/12/2020, quy mô tổng tài sản của VietBank đạt 91.660 tỉ đồng, tăng 33% so với đầu năm. Tổng dư nợ cho vay khách hàng đạt 44.801,9 tỉ đồng, tăng 9,5%. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ tăng từ 1,3% lên 1,75%./.