Olympic Tokyo 2020: Thầy trò ông Chung gặp “hòn đá tảng” Australia

VietTimes -- Bàn thắng gỡ hòa 1-1 ở phút 90+5 trong trận đấu với Trung Quốc đã giúp đọi tuyển nữ Australia vươn lên đứng đầu bảng đấu. Với kết quả này, những cô gái xứ sở chuột túi sẽ là đối thủ tiếp theo của đội tuyển nữ Việt Nam - đội giành vị trí nhì bảng A.
Hòa nữ Trung quốc 1-1, Australia giành ngôi đầu bảng B. Ảnh AFC.
Hòa nữ Trung quốc 1-1, Australia giành ngôi đầu bảng B. Ảnh AFC.

Ở trận đấu cuối cùng bảng B vòng loại thứ 3 Olympic Tokyo 2020 khu vực châu Á đội nữ Trung Quốc mở tỷ số nhờ pha lập công của Tang Jiali, ở phút 86. Tuy nhiên, tuyển nữ nước chủ nhà đã san bằng cách biệt bằng cú sút xa hiểm hóc của Emily van Egmond ở phút bù giờ 90+5 của trận đấu.

đội tuyển nữ Australia nhất bảng B

Như vậy đội tuyển nữ Australia kết thúc vòng loại thứ 3 với 2 trận thắng (thắng Thái Lan 6-0, Đài Bắc 7-0) và một trận hòa (hòa Trung Quốc 1-1), có trong tay 7 điểm. Kết quả này giúp Australia giành ngôi đầu bảng B, bằng điểm với đội nhì bảng Trung Quốc nhưng hơn chỉ số phụ.

Việc tại vòng loại 3 Olympic Tokyo 2020, Australia không thua bất cứ trận đấu nào, ghi đến 14 bàn thắng và chỉ để lọt lưới đúng 1 bàn. Ảnh AFC
Việc tại vòng loại 3 Olympic Tokyo 2020, Australia không thua bất cứ trận đấu nào, ghi đến 14 bàn thắng và chỉ để lọt lưới đúng 1 bàn. Ảnh AFC

Những cô gái xứ sở chuột túi sẽ gặp đội tuyển nữ Việt Nam - đội giành vị trí nhì bảng A. Hiện tại, đội tuyển nữ Australia được FIFA xếp hạng thứ 7 thế giới và là đội tuyển bóng đá nữ xuất sắc nhất Châu Á, trong khi đó đội tuyển nữ Hàn Quốc vừa thắng Việt Nam 3-0 chỉ đứng thứ 20.

Việc tại vòng loại 3 Olympic Tokyo 2020, Australia không thua bất cứ trận đấu nào, ghi đến 14 bàn thắng và chỉ để lọt lưới đúng 1 bàn đã nói lên sức mạnh của họ. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam chỉ có duy nhất 1 chiến thắng tối thiểu 1-0 trước đội bóng không quá mạnh Myanmar.

Đối thủ quá mạnh

Trong 1 thập kỷ qua, đây là đối thủ mà các cô gái Việt Nam chưa có lấy 1 trận hòa các cô gái Australia . Đội tuyển nữ Việt Nam từng thua Australia đến 7 lần, bị thủng lưới 40 bàn và chỉ có 2 lần "xé lưới" đối phương. Thậm chí, thầy trò HLV Mai Đức Chung cũng chỉ ghi được bàn khi đối phương dùng đội trẻ ở AFF Cup 2018.

Hiện tại, đội tuyển nữ Australia được FIFA xếp hạng thứ 7 thế giới và là đội tuyển bóng đá nữ xuất sắc nhất Châu Á. Ảnh AFC
Hiện tại, đội tuyển nữ Australia được FIFA xếp hạng thứ 7 thế giới và là đội tuyển bóng đá nữ xuất sắc nhất Châu Á. Ảnh AFC

Trong năm 2018, trong khuôn khổ Cúp bóng đá nữ châu Á thầy trò ông Chung đã để thua đối thủ đến 0-8. Trước đó tại vòng loại cuối cùng Olympic 2016, các cô gái Việt Nam cũng phải nhận đến 9 bàn thua. Thậm chí, trong một trận giao hữu giữa 2 đội vào năm 2015, đội tuyển nữ Việt Nam nhận trận thua đậm lên tới 11-0.

Muốn có vé đến Olympic Tokyo 2020, thầy trò ông Mai Đức Chung buộc phải giành chiến thắng sau 2 trận đấu lượt đi và về nữ Australia. Không cần nói cũng đây cũng là thách thức quá lớn đối với các cô gái Việt Nam.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ hội quân trở lại để tập luyện vào ngày 16/2 sau khi trở về từ Hàn Quốc. Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ đá lượt đi trên sân của Australia vào ngày 6/3 và trận lượt về trên sân Cẩm Phả (Quảng Ninh) vào ngày 11/3. Dự kiến thầy trò HLV Mai Đức Chung phải đá với "quân xanh" là các đội bóng nam, với thành phần là những cựu cầu thủ đã từng tham dự SEA Games 22 năm 2003.