Ô tô Ấn Độ nhập về Việt Nam chỉ khoảng 84 triệu đồng/chiếc

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong tháng 1.2017, Việt Nam nhập khẩu khoảng 1.000 ô tô từ thị trường Ấn Độ với tổng giá trị 3,7 triệu USD. Như vậy, tính trung bình, chưa tính các loại thuế, mỗi chiếc xe Ấn Độ có giá nhập khẩu tầm 3.708 USD/chiếc (tương đương 84 triệu đồng).
Thị trường ô tô Việt Nam được dự báo sẽ rất nhộn nhịp thời gian tới ẢNH: THÁI NGUYỄN
Thị trường ô tô Việt Nam được dự báo sẽ rất nhộn nhịp thời gian tới ẢNH: THÁI NGUYỄN

Theo giới kinh doanh xe hơi, đây là mức giá “mềm” nhất so với giá xe nhập từ các thị trường khác. Điều đáng nói là trong khi xe hơi nhập từ Ấn Độ vào Việt Nam vẫn chịu mức thuế nhập khẩu là 70% thì xe từ các nước trong khu vực ASEAN vào Việt Nam (tính từ ngày 1.1.2017) chỉ còn 30%. Chênh lệch đến 40% thuế nhập khẩu, song xe hơi từ Ấn Độ vào Việt Nam vẫn có giá rẻ nhất so với các thị trường khác.

Lý giải điều này, theo một chủ đại lý xe tại quận 1 (TP.HCM) thì giá xe từ Ấn Độ giảm mạnh, lên đến 30% từ năm nay do một số chính sách về giá từ phía các nhà sản xuất Ấn Độ đưa ra để cạnh tranh với các thị trường xe trong khu vực ASEAN khi hiệp định thương mại tự do ASEAN có hiệu lực. Để dẫn chứng chủ đại lý xe này cho biết: “Giá xe nhập từ Ấn Độ vào Việt Nam năm 2016 trung bình khoảng 125 triệu đồng/chiếc. Nay chỉ còn khoảng 84 triệu đồng, tức giảm hơn 30% rồi”.

Năm 2016, theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, Việt Nam nhập khoảng 22.000 chiếc xe từ Ấn Độ, đứng thứ hai sau Hàn Quốc. Với giá nhập xe từ Ấn Độ tầm 3.700 USD/chiếc, trong tháng đầu năm 2017, so với giá xe nhập từ hai thị trường lớn trong khu vực là Indonesia và Thái Lan tính trung bình 19.500 - 19.800 USD/chiếc, giá xe nhập từ Ấn Độ chỉ bằng 1/5 giá xe từ hai thị trường này, nếu tính trung bình.

Cũng theo Tổng cục Hải quan, số xe nhập từ hai thị trường trong khu vực ASEAN là Indonesia và Thái Lan trong tháng đầu năm nay bằng một nửa lượng xe nhập của cả năm 2016. Cụ thể, trong tháng 1.2017, số xe dưới 9 chỗ ngồi được nhập từ khu vực ASEAN lên đến 3.408 chiếc, chiếm 62,8% lượng xe dưới 9 chỗ ngồi nhập khẩu của cả nước, bằng 45% lượng xe nhập của cả năm 2016. Lý do có sự gia tăng đột biến này do thuế nhập khẩu xe trong khu vực ASEAN giảm từ 40% xuống 30%.

Đặc biệt, trong tháng đầu năm nay, số xe nhập từ Indonesia tăng đột biến, lên đến 1.823 chiếc, trị giá 35 triệu USD, cùng kỳ năm ngoái giá trị nhập khẩu xe từ thị trường này chỉ đạt 10.000 USD. Kế đó là Thái Lan với 1.585 chiếc, đạt giá trị 31 triệu USD.

Tính sơ bộ, hết tháng 1 năm nay, tổng số xe nhập khẩu vào Việt Nam từ tất cả các thị trường là 7.400 chiếc các loại.

Theo Thanh niên