Nữ nhân viên quán bar ở Hà Nội nhiễm virus SARS-CoV-2 sau khi tiếp xúc với hành khách Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Chiều nay, ngày 2/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hà Nội đã xác định 1 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV - 2 sau khi tiếp xúc với hành khách Trung Quốc.
Nhân viên y tế trực kiểm tra tại khu vực cách ly (Ảnh - Trung Nguyên)
Nhân viên y tế trực kiểm tra tại khu vực cách ly (Ảnh - Trung Nguyên)

Ông Khổng Minh Tuấn – Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hà Nội – cho biết: Hà Nội có 2 người tiếp xúc với hành khách Trung Quốc. Hiện, đã xác định 1 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV- 2 là bệnh nhân Đ.N.H., 28 tuổi, sống ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội làm nhân viên quán Bar Sunny tại Vĩnh Phúc.

Ông Tuấn khẳng định: “Thông tin Hà Nội có 2 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 là không chính xác”.

Trước đó, Hà Nội đã phát hiện 2 trường hợp nghi ngờ liên quan nhóm chuyên gia 5 người Trung Quốc, gồm một lái xe ở quận Nam Từ Liêm và một nhân viên quán Bar Sunny tại Vĩnh Phúc, sống ở quận Hoàng Mai.