Nóng bỏng chiến trường Trung Đông chống IS

Đấu tranh chính trị và những mâu thuẫn gay gắt phát sinh từ cuộc chiến chống khủng bố ở Syra và Iraq, các bên liên quan đều tính toán đến những lợi ích của mình khi tham gia chống khủng bố quốc tế. Quân đội Syria tiếp tục đẩy mạnh tấn công, nỗ lực giành lại lãnh thổ từ khủng bố quốc tế.
Nóng bỏng chiến trường Trung Đông chống IS

Không quân Syria tấn công khu vực Dayr Hafir (52 km về phía đông Aleppo).

Khu vực Đài phát thanh Al-Sham: các lực lượng vũ trang Syria tấn công IS ở vùng ngoại ô của Palmyra, với sự hỗ trợ của không quân Nga và Syria.

Tổng Bí thư Liên Hiệp Quốc: NATO nên hợp tác với Nga để giải quyết tình hình ở Syria.

Quân đội Syria giải phóng sáu thôn ở Aleppo và Latakia.

Truyền thông thế giới cho biết: Thổ Nhĩ Kỳ không rút quân khỏi khu vực đã chiếm.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết: Mỹ không tấn công lực lượng quân đội Syria.

Todd Wood (nhà báo Washington Times): Nga đúng, Mỹ là kẻ đồng lõa với IS.

George Osborne, Bộ trưởng bộ tài chính Vương quốc Anh: chiến dịch mặt đất của lực lượng quân sự phương Tây ở Syria sẽ không giải quyết được vấn đề IS.

Bộ ngoại giao Sip: nhà chức trách có thể cho phép máy bay của Nga hạ cánh khi tham gia vào chiến dịch chống khủng bố ở Syria.

Phía nam tỉnh Idlib, quân đội Syria tấn công đoàn xe chở vũ khí, trang thiết bị quân sự của IS, tiêu diệt hơn 15 chiến binh.

Syria lên án mạnh mẽ hành động không kích của liên quân tại doanh trại của quân đội Syria ở thành phố Deir ez-Zor.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp: sự hình thành quan hệ giữa IS và "Boko Haram" cực kỳ nguy hiểm.

Nhà Trắng: "hành lang" cho các chiến binh IS trên biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria vẫn chưa được đóng.

Nga đã yêu cầu một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về tình hình quân đội Thổ Nhĩ Kỳ xâm nhập vào Iraq.

Thủ tướng Iraq yêu cầu lực lượng không quân sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền và lãnh thổ đất nước. Sau 48 giờ, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ vẫn kiên quyết không rút khỏi vùng đất chiếm đóng.

Lực lượng vũ trang Syria tiêu diệt hơn 60 phần tử khủng bố IS ở hai tỉnh Hama và Idlib

Không quân Nga lần đầu tiên tấn công các vị trí của IS ở Lebanon, trước đó có thông tin cho biết, không quân Syria cũng đã tấn công vào các căn cứ IS ở nước này.

Tàu ngầm mang tên lửa hành trình Nga có mặt ở vùng nước gần bờ biển Syria

Quân đội chính phủ Syria đã lập lại quyền kiểm soát khu vực Al-Khalid ở Aleppo.

Quân đội Syria đẩy mạnh chiến đấu vây lấn tấn công IS ở tỉnh Latakia

Báo Washington Times: Nga đã đúng - Mỹ đã hỗ trợ cho IS bán dầu ăn cướp bằng cách lờ đi những hoạt động vận chuyển dầu từ Syria vào Thổ Nhĩ Kỳ.

Người Shiite ở Iraq một lần nữa đe dọa tấn công các căn cứ Mỹ. Lữ đoàn trưởng dân quân người Shiite  "Badr" Hadi Amri nói rằng: người Shiite không cho phép nước ngoài can thiệp vào công việc nội bộ của Iraq.

Hôm thứ Hai, trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Iraq, ông Amri kêu gọi người dân Iraq thể hiện ủng hộ chủ quyền Iraq và phản đối sự hiện diện của quân đội nước ngoài ở trong nước.

Quân đội Syria tiến hành đợt 3 chiến dịch giành quyền kiểm soát miền Nam tỉnh Aleppo, trước hết là kiểm soát tuyến đường huyết mạch Aleppo - Damascus.

Malek Abu Maher, thủ lĩnh phiến quân nhóm "Liva Shuhada al Islam" đã bị quân đội Syria tiêu diệt ở tỉnh Daraa.

Ý chí chiến đấu của quân đội Syria đã buộc phương Tây phải thay đổi quan điểm đối với Syria.

Liên minh quân sự chống IS đã không kích tiêu diệt 25 chiến binh "Nhà nước Hồi giáo" ở miền bắc Iraq.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đòi tạo ra vùng cấm bay ở Syria.
Theo Reuters: Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định sự cần thiết thực hiện vùng cấm bay ở Syria. Đây là tuyên bố của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan trong bài phát biểu tại Ankara.

Một xe ô tô phát nổ ở lãnh sự quán Nga tại Aleppo, Syria.

Theo QPAN