Những tấm hình ám ảnh về mối de dọa “khủng khiếp” của nhựa đến đại dương và các loài động vật

VietTimes -- Hiện tại, nhân loại tạo ra khoảng 300 triệu tấn nhựa mỗi năm. Và một nửa của nó chỉ được sử dụng một lần (như túi và bao bì). Chỉ có 10% được tái chế và phần còn bị ném vào bãi rác và các con sông. Theo một nghiên cứu gần đây, 10 con sông (2 con sông ở châu Phi và 8 con sông ở châu Á) vận chuyển 90% lượng nhựa ra đại dương. Quy mô ô nhiễm là vô cùng khủng khiếp và nhiều người trong chúng ta thậm chí không nhận ra tình hình xấu như thế nào.

Dưới đây là 15 bức ảnh sẽ cho bạn thấy mức độ khủng khiếp về rác thải nhựa trên hành tinh của chúng ta. Chắc chắn mọi người sẽ sởn gai ốc khi xem những bức ảnh này. Và hy vọng chúng ta sẽ ngày càng có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường nơi mình đang sống.

1. Chúng ta đã sản xuất nhiều nhựa hơn trong 10 năm qua so với trong suốt thế kỷ 20

2. Một con hải âu chết vì vô tình ăn phải những nắp chai, lọ, vỏ hộp nhựa và không thể tiêu hóa được.

3. Con rùa này bị kẹt trong một miếng nhựa từ nhỏ và vĩnh viễn không thể tự gỡ bỏ được.

4. Và chú hải cẩu tội nghiệp này cũng bị mắc kẹt trong một cái lưới đánh cá từ nhỏ, lớn lên cái lưới ấy vẫn khít chặt vào cổ hải cẩu.

5. Rùa thực sự sẽ có một thời gian khó khăn để thoát khỏi đó.

6. Chú cò này được gói gém “cẩn thận” trong một túi nilon.

7. Một con vịt bị mắc kẹt trong một miếng nhựa.

8. Con chim này thậm chí làm tổ làm bằng chất thải nhựa.

9. Bãi biển bị ô nhiễm đến nỗi nhựa trở thành ngôi nhà của nhiều sinh vật.

10. Con cá này bị mắc kẹt trong một mảnh nhựa.

11. Vi sinh vật bên trong cá mà chúng ta bắt được và sau đó ăn chúng.

12. Chỉ cần nhìn vào khối lượng nhựa “thừa thãi” chúng ta thấy trong các siêu thị!

13. Một trong những bãi biển ở Philippines

14. Bạn có thích bơi trong làn nước như thế này không?

15. Lướt sóng cùng nhựa ở Indonesia

Có những hình ảnh khác về chất thải nhựa ảnh hưởng khủng khiếp có trên động vật nhưng chúng tôi quyết định không bao gồm tất cả chúng trong danh sách. Chúng tôi hy vọng rằng loài người sẽ sống đủ lâu để xem thời điểm khi tất cả nhựa chúng ta sản xuất sẽ được tái chế và môi trường sẽ an toàn hơn cho động vật.