Nhóm đối lập Syria bất ngờ tỏ lời chia buồn tới nạn nhân vụ tai nạn Tu-154

VietTimes -- Theo báo Sputnik, một nhóm đối lập ở Syria có tên "Hmeymim" đã bày tỏ lời chia buồn về tai nạn máy bay Tu-154 của Bộ Quốc phòng Nga.
Nhóm đối lập Syria bất ngờ tỏ lời chia buồn tới nạn nhân vụ tai nạn Tu-154
Nhóm đối lập Syria bất ngờ tỏ lời chia buồn tới nạn nhân vụ tai nạn Tu-154

"Những tin tức khủng khiếp để lại nỗi buồn lớn trong trái tim của chúng tôi. Ý nghĩ của chúng tôi cùng hướng với các bậc sinh thành của những nghệ sỹ trẻ", - bà Mais Creed đại diện của nhóm nói trong cuộc đàm thoại với trang Sputnik.

Tổ chức "Hmeymim" đã chuẩn bị một lá thư chia buồn chính thức để gửi đến Bộ Ngoại giao Nga.

"Chúng tôi hy vọng rằng đó không phải là một hành động khủng bố. Chúng tôi rất lấy làm tiếc. Chúng tôi đau buồn cùng với tất cả nhân dân Nga. Hai dân tộc Nga và Syria thực sự rất gần gũi",- Bà Creed nói thêm. 

Sputnik cho hay, nhóm "Hmeymim" được hình thành sau kết quả hội nghị diễn ra ở căn cứ quân sự Nga cùng tên tại Syria vào đầu tháng 3 năm 2016. 

"Hmeymim" được hình thành từ việc liên kết các bác sĩ, luật sư, kỹ sư, nhà báo và nhà hoạt động xã hội, đại diện của các tổ chức "Hành động quốc gia", mặt trận "Hành động Dân chủ tại Syria", "Dân chủ thế tục ", đảng "Thanh niên Quốc gia" và "Quê hương Syria" cùng một số phong trào khác. 

Thủ lĩnh nhóm "Hmeymim" là ông Ilian Masaad - Tiến sĩ Luật, Bí thư của Đảng "Hội nghị quốc gia", ủng hộ cho một nhà nước thế tục thống nhất.