Nhóm doanh nghiệp mở đầu năm 2022 với hơn 18.200 tỉ đồng trái phiếu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Đa số các thương vụ trái phiếu của nhóm doanh nghiệp này được hoàn tất ngay trong tuần đầu năm 2022, với tổng giá trị phát hành lên tới 18.230 tỉ đồng.

Ngày 7/1/2022, CTCP Đầu tư Xây dựng Tường Khải (Tường Khải), CTCP Đầu tư và Phát triển Eagle Side (Eagle Side) và CTCP Xây dựng Minh Trường Phú (Minh Trường Phú) đã lần lượt hoàn tất các đợt phát hành 2.990 tỉ đồng, 3.930 tỉ đồng và 2.950 tỉ đồng. Các lô trái phiếu này đều có kỳ hạn 12 tháng.

Trước đó ít ngày, hôm 4/1, CTCP Đại Phú Hoà (Đại Phú Hoà) đã hoàn tất đợt phát hành 3.560 tỉ đồng trái phiếu, kỳ hạn 36 tháng.

Theo tìm hiểu của VietTimes, Tường Khải tiền thân là CTCP Charm Grace, được thành lập vào tháng 6/2020, hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng nhà để ở. Công ty này ban đầu có vốn điều lệ 320 tỉ đồng, được sáng lập bởi 3 thể nhân, bao gồm: bà Lê Thị Tuyết Vân (75% VĐL), bà Lê Thị Ngọc Bích (22,5% VĐL) và bà Trương Ngọc Hoa (2,5% VĐL).

Đến ngày 7/1, Tường Khải tăng mạnh vốn điều lệ lên 661,5 tỉ đồng, do bà Nguyễn Thị Tuyết Vân (SN 1995) làm tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Nhóm doanh nghiệp huy động 18.200 tỉ đồng trái phiếu tuần đầu năm 2022

Nhóm doanh nghiệp huy động 18.200 tỉ đồng trái phiếu tuần đầu năm 2022

Trong khi đó, Eagle Side được thành lập từ tháng 6/2017, với quy mô vốn điều lệ 300 tỉ đồng, do bà Chung Bội Linh (SN 1991) nắm chi phối, với tỉ lệ sở hữu 92%. Ít ngày sau thương vụ trái phiếu, Eagle Side đã tăng vốn lên 739,5 tỉ đồng, tổng giám đốc công ty do bà Ngô Thái Mỹ (SN 1992) đảm nhiệm.

Đối với Minh Trường Phú, pháp nhân này được thành lập từ tháng 5/2020, với quy mô vốn điều lệ 460 tỉ đồng, cơ cấu cổ đông bao gồm: bà Đậu Thị Nguyệt (95,75% VĐL), bà Đỗ Thị Kim Nga (2,25% VĐL) và bà Lê Thị Hồng Hạnh (2% VĐL).

Đại Phú Hoà được thành lập từ tháng 12/2018, với quy mô vốn điều lệ 370 tỉ đồng, các cổ đông sáng lập bao gồm: ông Trịnh Cẩm Thiên (65% VĐL), bà Lừu Kim Thoại (15% VĐL) và ông Hồng Tấn Đạt (20% VĐL).

Các doanh nghiệp kể trên, theo quan sát của VietTimes, đều ít nhiều có mối liên hệ dẫn về một tập đoàn bất động sản danh tiếng khu vực phía Nam.

Hôm 8/1, một doanh nghiệp khác cùng nhóm này là CTCP Bông Sen đã huy động thành công 4.800 tỉ đồng từ kênh trái phiếu./.