Nhìn lại đội tuyển Việt Nam tại AFC Cup 2018

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Vẫn là thầy Park chèo lái nhưng thành phần đội tuyển Việt Nam tại AFC Cup 2018 giờ chỉ còn đúng 5 khuôn mặt đá chính.
Thầy Park chèo lái đội tuyển Việt Nam tại AFC Cup 2022. Ảnh VFF.
Thầy Park chèo lái đội tuyển Việt Nam tại AFC Cup 2022. Ảnh VFF.

Trong 29 khuôn mặt của đội tuyển Việt Nam đang có mặt tại Singapore tranh tài AFC Cup 2021 chỉ còn 14 tuyển thủ từng đăng quang 3 năm trước. So với AFF Cup 2018, ĐTVN không còn 5 gương mặt đá chính là: Trọng Hoàng, Huy Hùng, Văn Quyết, Anh Đức, Văn Hậu, Văn Lâm, Hùng Dũng.

5 khuôn mặt còn lại Phan Văn Đức, Nguyễn Quang Hải, Quế Ngọc Hải, Đỗ Duy Mạnh, Trần Đình Trọng thì chỉ Nguyễn Quang Hải, Quế Ngọc Hải giữ được phong độ. Các trung vệ Đỗ Duy Mạnh, Trần Đình Trọng đang trên đường lấy lại phong độ sau chấn thương còn tiền vệ cánh Văn Đức cần có thời gian để lợi hại như xưa.

Việc phải đá trái sở trường tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á đã khiến tiền vệ số 20 mất hút hình bóng trên đội tuyển. Trên đất Singapore lần này HLV Park Hang Seo vẫn sẽ tiếp tục dùng bộ 3 tiền vệ Tuấn Anh, Hoàng Đức, Quang Hải đã đá quen với nhau. Khi chuyển đá 3-4-3 thì Văn Đức sẽ có cơ hội, người ta hy vọng cầu thủ xứ Nghệ này sẽ tỏa sáng.

Khá ngạc nhiên khi bảng đấu của đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) tại Singapore cũng hệt như AFF Cup 2018. Không chỉ vậy, lịch đấu cũng gần như trùng hợp, khác biệt duy nhất là đội tuyển Indonesia thế chỗ Myanmar. 3 năm trước, thầy trò HLV Park cũng khởi đầu bằng trận gặp Lào (thắng 3-0), rồi được nghỉ lượt kế trước khi chạm trán đối thủ quan trọng nhất bảng Malaysia (2-0). Tiếp đó là Myanmar (0-0, nay sẽ là Indonesia) và cuối cùng là Campuchia (3-0).

Đội tuyển Việt Nam là đội bóng mà bất cứ đội bóng khu vực nào cũng muốn thắng. Ảnh VFF

Đội tuyển Việt Nam là đội bóng mà bất cứ đội bóng khu vực nào cũng muốn thắng. Ảnh VFF

Đây là lịch thi đấu được cho là thuận lợi cho nhà đương kim vô địch khi ĐTVN sẽ có trận khởi động với Lào không quá khó và lượt cuối gặp Campuchia thầy Park hoàn toàn có thể chủ động cho những tính toán về tỷ số và lực lượng. Tại bảng này 2 đối thủ chính Malaysia và Myanmar, nhưng trước trận “chung kết bảng” với Malaysia thì Quế Ngọc Hải và các đồng đội được nghỉ ngơi tới 6 ngày.

Sẽ có chút khó khăn khi 3 năm trước, đội tuyển Việt Nam là ẩn số, kết thúc vòng bảng mới lộ diện ứng cử viên chức vô địch. Nhưng hiện tay, đội tuyển Việt Nam là đội bóng mà bất cứ đội bóng khu vực nào cũng muốn thắng, yếu tố bất ngờ đã không còn. Điều này khiến cho BHL và các cầu thủ Việt Nam sẽ không được phép chủ quan dù luôn được đánh giá cao hơn.