Nhìn lại 37 năm sự nghiệp gắn trọn với BIDV của ông Trần Anh Tuấn

VietTimes -- Ông Trần Anh Tuấn từng được coi là người có vị trí cao nhất tại ngân hàng BIDV thời kỳ hậu “triều đại” của ông Trần Bắc Hà dù không trực tiếp nắm giữ vị trí “ghế nóng” Chủ tịch HĐQT.
Ông Trần Anh Tuấn - cựu Tổng Giám đốc BIDV (Ảnh: Internet)
Ông Trần Anh Tuấn - cựu Tổng Giám đốc BIDV (Ảnh: Internet)

Chiều qua 16/8, trao đổi với VietTimes, lãnh đạo Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV - Mã CK: BID) xác nhận cựu Tổng Giám đốc ngân hàng này - ông Trần Anh Tuấn - đã qua đời.

Được biết, ông Trần Anh Tuấn sinh năm 1958, có trình độ chuyên môn là Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh. Ông Tuấn bắt đầu làm việc tại BIDV kể từ năm 1981 và gắn bó cả sự nghiệp tại ngân hàng này.

Giai đoạn từ năm 1989 - 1998, ông lần lượt nắm giữ các chức vụ Giám đốc Chi nhánh BIDV tại Gia Lai - Kon Tum, Phó Tổng Giám đốc BIDV. Sau đó, ông Tuấn tiếp tục thăng tiến với các vị trí Phó Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT BIDV. Kể từ năm 2008 - 2012, ông đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc BIDV.

Từ ngày 1/5/2012, ông Trần Anh Tuấn được bầu làm Ủy viên HĐQT BIDV. Sau khi ông Trần Bắc Hà - cựu Chủ tịch HĐQT BIDV - nghỉ hưu theo chế độ, ông Tuấn được bầu làm người phụ trách điều hành hoạt động của BIDV từ ngày 1/9/2016.

Trên cương vị này, ông Tuấn là người thực hiện chức trách, nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch HĐQT BIDV trong suốt thời kỳ chiếc “ghế nóng” cao nhất tại nhà băng này bỏ trống cho đến khi nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 1/5/2018.

Ông Tuấn đã trải qua trọn vẹn năm 2017 cùng BIDV với những kết quả hoạt động ấn tượng. Trong đó, tính đến cuối năm 2017, tổng tài sản của ngân hàng này đạt 1.202 nghìn tỷ đồng tăng trưởng 19,5% so với năm 2016, duy trì vị thế là ngân hàng có quy mô lớn nhất trên thị trường. Dư nợ tín dụng đạt 862.604 tỷ đồng, chiếm 13,7% thị phần toàn ngành.

Nguồn vốn huy động tăng trưởng tốt, đạt 1.125 nghìn tỷ đồng, trong đó huy động vốn tổ chức, dân cư (riêng ngân hàng) đạt 933.834 tỷ đồng, tăng trưởng 17,4% so với năm 2016, chiếm 12,8% quy mô huy động vốn toàn ngành. Nợ xấu (riêng ngân hàng) kiểm soát ở mức 1,44% đảm bảo mục tiêu ĐHĐCĐ thông qua.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất toàn hàng đạt 8.665 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu kế hoạch, tăng trưởng 13% so với năm 2016.

Cựu Tổng Giám đốc BIDV Trần Anh Tuấn để lại nhiều hình ảnh tích cực trong mắt các đồng nghiệp và thuộc cấp. Ông được đánh giá là người giản dị, khiêm tốn và tận tụy với công việc./.