TP.HCM

Nhiều sĩ tử đến muộn, quên giấy tờ trong ngày làm thủ tục dự thi THPT quốc gia

VietTimes - Một số hội đồng thi tại TP.HCM vẫn xuất hiện tình trạng thí sinh đến muộn, quên giấy tờ phải nhờ người thân mang đến. 
Thí sinh bắt đầu được gọi vào phòng thi
Thí sinh bắt đầu được gọi vào phòng thi

Chiều nay (24/6), hơn 71.000 thí sinh tại TP.HCM bắt đầu đến các hội đồng thi THPT quốc gia 2019 nghe phổ biến quy chế, làm thủ tục dự thi.

Thí sinh được cán bộ coi thi hướng dẫn kiểm tra lại thông tin cá nhân và chỉnh sửa nếu có sai sót.

Theo ghi nhận tại điểm thi trường THPT Trưng Vương (Quận 1), bên cạnh tâm lý khá thoải mái, nhiều thí sinh tỏ ra căng thẳng trước cuộc đua "vượt vũ môn".

"Hiện tâm trạng đang rất lo lắng, em bị áp lực về môn Hóa học và Sinh học. Trước ngày thi diễn ra, em ôn bài đến 1h sáng mới ngủ” - Nguyễn Cao Hồng Thuận (Trường THPT Ernst Thalmann, Quận 1) chia sẻ.

Cùng với tâm trạng trên, Nguyễn Trọng Tấn (lớp 12A3, Trường THPT Trưng Vương) cho biết: “Bước vào kỳ thi này, em phải cạnh tranh với nhiều thí sinh khác. Ngày mai, khi hoàn thành môn thi, em sẽ không dò đáp án hoặc điểm. Em ngủ một giấc, sau đó đến trường thi để tránh nảy sinh tâm lý không ổn định. Đến bây giờ, em đã ôn thi khoảng 60%.”

 
Một số thí sinh có tâm trạng khá thoải mái
Một số thí sinh có tâm trạng khá thoải mái trước kỳ thi THPT quốc gia 2019

Tại TP.HCM, trong ngày làm thủ tục dự thi THPT quốc gia 2019, tình trạng đến muộn, vội vã chạy vào trường và không tìm được phòng thi vẫn xuất hiện tại một số hội đồng thi.

Đặc biệt, nhiều thí sinh chủ quan quên giấy tờ và phải nhờ người thân mang đến. Theo quy định, tất cả thí sinh dự thi THPT quốc gia phải mang theo giấy báo dự thi, giấy chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân để đối chiếu khi vào phòng thi.

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT TP.HCM, kỳ thi THPT quốc gia năm nay TP.HCM có gần 3.200 phòng thi tại 24 quận, huyện và 111 điểm thi là các trường THCS, THPT.

Thí sinh kiểm tra thông tin
Cán bộ coi thi cẩn thận kiểm tra thông tin từng thí sinh
Thí sinh nghiêm túc lắng nghe quy chế thi
Thí sinh nghiêm túc lắng nghe quy chế thi

Năm nay, cả nước có gần 38.050 phòng thi, 1.980 điểm thi với 887.104 thí sinh. Trong đó, có 233.977 thí sinh chỉ đăng ký để xét tốt nghiệp THPT, nhưng không dùng kết quả thi để xét tuyển vào các trường đại học (chiếm 26,38%); 622.925 thí sinh thi đăng ký để xét tốt nghiệp và tuyển sinh Đại học, Cao đẳng (chiếm 70,22%); 30.202 thí sinh chỉ đăng ký để xét tuyển Đại học, Cao đẳng (chiếm 3,04%). Ngoài ra, có 27.066 thí sinh đăng ký cả hai bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội.

Sáng mai (25/6), tất cả thí sinh sẽ bước vào môn thi Ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút. Kỳ thi THPT quốc gia 2019 bắt đầu từ ngày 24 đến 27/6.