Nhật Bản muốn tăng cường hợp tác quốc phòng với Việt Nam

VietTimes -- Theo báo QĐND, chiều 22/11, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Umeda Kunio.
 Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tiếp Đại sứ Umeda Kunio.
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tiếp Đại sứ Umeda Kunio.

Tại buổi tiếp, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đánh giá cao sự phát triển ngày càng tốt đẹp trong quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam-Nhật Bản trên nhiều lĩnh vực thời gian qua; quan hệ hợp tác quốc phòng song phương không ngừng phát triển hiệu quả, thiết thực. 

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh, hợp tác an ninh-quốc phòng là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở khu vực giữa Việt Nam và Nhật Bản. 

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đề nghị Nhật Bản tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong một số lĩnh vực như tăng cường giao lưu sĩ quan hai nước; hợp tác trong xử lý bom, mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh; xử lý các khu vực bị ô nhiễm đi-ô-xin; hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, kỹ thuật là các lĩnh vực mà Nhật Bản có thế mạnh.

Về phần mình, Đại sứ Umeda Kunio khẳng định, Nhật Bản mong muốn tăng cường hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, trong đó có lĩnh vực quốc phòng. 

Ông Umeda Kunio cho biết, Nhật Bản sẽ tiếp tục duy trì hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình, hợp tác giữa lực lượng thực thi pháp luật trên biển, tăng cường giao lưu sĩ quan trẻ…

Nguồn: QĐND