Nhập khẩu ô tô nguyên chiếc tăng vọt trong nửa đầu tháng 8/2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, chỉ trong nửa đầu tháng 8/2022 đã có 9.906 xe ô tô nguyên chiếc được nhập khẩu về Việt Nam, đạt kim ngạch 206,25 triệu USD.
Ô tô nhập khẩu chờ ở cảng (ảnh Lam Anh/Giao Thông)
Ô tô nhập khẩu chờ ở cảng (ảnh Lam Anh/Giao Thông)

Số lượng xe nhập khẩu trong nửa đầu tháng 8/2022 tăng mạnh so với nửa cuối tháng 7/2022, mức tăng ghi nhận lên đến 67,9% (tương đương với 3.884 xe) và tăng 58,62% (tương đương 3.550 xe) so với cùng kỳ năm 2021.

Số lượng xe loại 9 chỗ ngồi trở xuống chiếm tỷ lệ nhiều nhất với 8.840 xe, trị giá kim ngạch gần 147,6 triệu USD. Thị trường nhập khẩu ô tô chủ yếu vẫn từ Thái Lan, Indonesia và Trung Quốc. Trong đó, Thái Lan duy trì vị thế số 1 với 31.798 xe, kim ngạch 634,4 triệu USD; kế đến là Indonesia với 28.109 xe, kim ngạch 401,65 triệu USD; và Trung Quốc với 12.104 xe, kim ngạch 488,2 triệu USD.

Dù số lượng nhập đầu tháng 8/2022 tăng khá cao, nhưng theo Tổng cục Hải Quan, tính chung từ đầu năm đến ngày 15/8, lượng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc vẫn giảm khá sâu. Cụ thể, tính từ đầu năm 2022 đến ngày 15/8, Việt Nam nhập khẩu 87.909 xe ô tô, kim ngạch đạt 2,074 tỉ USD, so với cùng kỳ năm 2021 là 105.579 xe, với kim ngạch là 2,34 tỉ USD.