Nhân viên Lầu Năm Góc ăn chơi trác táng bằng “tiền chùa”?

Tổng thanh tra của Lầu Năm Góc đang điều tra nghi án nhân viên Bộ Quốc phòng Mỹ sử dụng công quỹ để trang trải các cuộc vui ở sòng bạc và câu lạc bộ (CLB) thoát y.
Tổng thanh tra của Lầu Năm Góc đang điều tra nghi án nhân viên Bộ Quốc phòng Mỹ sử dụng công quỹ để trang trải các cuộc vui ở sòng bạc và câu lạc bộ (CLB) thoát y. Ảnh: 13NewsNow
Tổng thanh tra của Lầu Năm Góc đang điều tra nghi án nhân viên Bộ Quốc phòng Mỹ sử dụng công quỹ để trang trải các cuộc vui ở sòng bạc và câu lạc bộ (CLB) thoát y. Ảnh: 13NewsNow

Hồi tháng 5, cơ quan giám sát của Lầu Năm Góc thông báo một số nhân viên Bộ Quốc phòng đã chi 952.258 USD tại các sòng bạc và 96.576 USD tại các “tụ điểm vui chơi giải trí dành cho người lớn”. Họ bị cáo buộc sử dụng thẻ đặc biệt dành cho nhân viên công vụ để trang trải số tiền khổng lồ kể trên trong khoảng thời gian 1 năm.

Cũng trong tháng này, một thành viên của Không lực Mỹ bị giáng chức sau khi chi tiêu 4.686 USD tại CLB dành cho quý ông Sapphire ở TP Las Vegas, bang Nevada. Người này định chi thêm 920 USD nhưng không thành công do vượt quá giới hạn chi trả tín dụng.

Văn phòng Tổng thanh tra của Lầu Năm Góc hôm 23-9 công bố một bản ghi nhớ cho biết Ủy ban Quân vụ Thượng viện đã yêu cầu một cuộc điều tra về những trường hợp này. “Mục đích của chúng tôi là xác định các quân nhân có sử dụng thẻ để trả tiền vào sòng bạc, tụ điểm ăn chơi hay không” – bản ghi nhớ viết.

Bộ Quốc phòng Mỹ hiện cấp khoảng 1,6 triệu “thẻ đi lại” cho quân nhân để họ trang phải các chi phí công vụ, sau đó chính phủ sẽ thanh toán dựa trên các giao dịch được kê khai. Từ ngày 1-7-2013 đến ngày 30-6-2014, các chủ thẻ đã giao dịch số tiền 3,4 tỉ USD, theo một báo cáo kiểm toán mới được công bố.

Theo Reuters, NLĐ