Nhận định 8 bảng đấu của World Cup 2018: Anh chạm trán Bỉ, “nội chiến” bán đảo Iberia

VietTimes -- Chủ nhà Nga may mắn rơi vào một bảng đấu tương đối dễ thở nhưng có lẽ vẫn cần phải cảnh giác với đại diện Nam Mỹ, Uruguay. Bảng B đem tới cơ hội để Bồ Đào Nha trả món nợ cách đây 8 năm trước Tây Ban Nha. Trong khi đó, Anh sẽ sớm chạm trán Bỉ tại bảng G.
Ảnh: Investing
Ảnh: Investing

Vòng chung kết World Cup 2018 sẽ khởi tranh vào ngày 14/6, với trận đấu đầu tiên giữa Nga và Saudi Arbia. Dưới đây là nhận định về 8 bảng đấu của World Cup 2018.

Bảng A: Nga, Saudi Arabia, Ai Cập, Uruguay

Alan Dzagoev tiếp tục là điểm tựa nơi hàng tiền vệ của tuyển Nga. Ảnh: Squawka
Alan Dzagoev tiếp tục là điểm tựa nơi hàng tiền vệ của tuyển Nga. Ảnh: Squawka

Đội chủ nhà có lợi thế lớn khi không phải gặp những ứng viên nặng ký như Brazil và Đức. Ngoài một Uruguay “khó nhằn” với đội hình gồm nhiều cầu thủ thi đấu tại Châu Âu, lĩnh xướng bởi Luis Suarez. Nga sẽ chạm trán Ai Cập, đội tuyển sở hữu cầu thủ xuất sắc nhất Premier League 2017 – 2018, Mohamed Salah.

Mohamed Salah là niềm hy vọng của tuyển Ai Cập. Ảnh: TheNational
 Mohamed Salah là niềm hy vọng của tuyển Ai Cập. Ảnh: TheNational

Trận mở màn World Cup 2018 trước Saudi Arabia là “liều thuốc thử” để Nga chuẩn bị cho các trận đấu khó khăn phía sau. Bảng A được coi là một bảng đấu khá cởi mở và thực tế thứ hạng của các đội tuyển tại bảng A thấp thứ 2 trong tất cả bảng đấu tại World Cup 2018. Điều này khiến cho kết cục của bảng A càng trở nên khó đoán.

Bảng B: Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Morocco, Iran

World Cup 2018 có thể sẽ là lần cuối cùng CR7 trình diễn trên sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới. Nguồn: TheNational
World Cup 2018 có thể sẽ là lần cuối cùng CR7 trình diễn trên sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới. Nguồn: TheNational 

Trận đấu thứ 3 của World Cup 2018, trận đầu tiên của bảng B là cuộc đụng độ nảy lửa giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Tại kỳ World Cup cách 2010, Xavi đã có pha đánh gót điệu nghệ để tạo điều kiện cho David Villa sút tung lưới thủ thành Eduardo. Qua đó, Tây Ban Nha vượt qua người hàng xóm tại vòng 1/16 và đi tới trận đấu cuối cùng. Năm nay, Ronaldo đã 33 tuổi và World Cup 2018 có lẽ sẽ là lần cuối cùng để anh thi đấu cùng đội tuyển tại sân chơi World Cup.

Tây Ban Nha đang trong thời kỳ chuyển gia thế hệ. Ảnh: IndiaExpress
 Tây Ban Nha đang trong thời kỳ chuyển gia thế hệ. Ảnh: IndiaExpress

Bảng B được còn có sự xuất hiện của Morocco, đại diện Châu Phi là đội tuyển có phong độ ấn tượng nhất tại vòng loại khu vực với hàng thủ chưa từng để thủng lưới. Iran có thể không phải cái tên lớn nhưng được dẫn dắt bởi HLV Carlos Queiroz, cựu trợ lý của Sir Alex Ferguson từng là HLV của Bồ Đào Nha trong giai đoạn 2008 – 2010, người có đủ phẩm chất và tinh thần để tạo nên bất ngờ.

Bảng C: Pháp, Úc, Peru, Đan Mạch

Tuyển Pháp sở hữu đội hình chất lượng và có chiều sâu. Ảnh: TheSun
Tuyển Pháp sở hữu đội hình chất lượng và có chiều sâu. Ảnh: TheSun 

Pháp rõ ràng là hạt giống số một tại bảng C khi sở hữu những cái tên có thể chiếm suất đá chính tại bất kỳ CLB nào như Griezmann, Mbappe, Pogba. Tuyển Pháp đang tiến bộ nhờ tài năng của HLV Didier Deschamps. Nhìn chung đội hình Pháp tại kỳ World Cup lần này gần như không có điểm yếu, kể cả không có sự phục vụ của Karim Benzema. Điều khiến người hâm mộ đội tuyển Pháp lo lắng có lẽ là sai lầm dẫn tới thất bại trước Thụy Điển hoặc hòa với Luxembourg tại vòng loại.

Nhạc trưởng Christian Eriksen của Đan Mạch. Ảnh: India
 Nhạc trưởng Christian Eriksen của Đan Mạch. Ảnh: India

Ngược lại, Australia vừa trải qua khủng hoảng trên băng ghế huấn luyện, sau khi HLV Ange Postecogou hồi tháng 11. Tân HLV Bert Van Marwijk có nhiệm vụ phát huy sức mạnh ở hàng tiền vệ với bộ đôi Huddersfield, Tom Rogic của Celtic và đội trưởng “không tuổi” Tim Cahill. Peru là đội bóng được đánh giá yếu nhất nhưng lại sở hữu một số cầu thủ trẻ tài năng, trong khi Đan Mạch sẽ cần tới sự tỏa sáng của nhạc trưởng Christian Eriksen để vượt qua bảng C.

Bảng D: Arghentina, Iceland, Croatia, Nigeria

Chiếc cúp vàng World Cup là danh hiệu duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập của Lionel Messi. Ảnh: USAToday
Chiếc cúp vàng World Cup là danh hiệu duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập của Lionel Messi. Ảnh: USAToday 

Bảng D là nhóm đấu với các đội tuyển có thực lực đồng đều, hứa hẹn vô cùng hấp dẫn. Arghentina với hàng công cực mạnh Lionel Messi, Dybala, Higuain, Aguero là nỗi khiếp sợ của bất kỳ hàng thủ nào. Tuy nhiên, Messi và đồng đội sẽ bắt đầu hành trình chinh phục cúp vàng World Cup không ít trở ngại tại vòng loại. Họ sẽ phải chạn trán với đối thủ đầy duyên nợ, Nigeria lần thứ 5 liên tiếp, trong 6 kỳ World Cup. “Đại bàng xanh” đã thể hiện phong độ ấn tượng trong loạt trận giao hữu gần đây.

Croatia sở hữu hàng tiền vệ vô cùng chất lượng. Ảnh: TheSun
Croatia sở hữu hàng tiền vệ vô cùng chất lượng. Ảnh: TheSun

Cùng nằm trong bảng D là Iceland, đội tuyển đã tạo nên cơn địa chấn tại kỳ Euro cách đây hai năm. Quốc gia nhỏ bé ở Tây Âu đã đánh bại nhiều của bóng đá Châu Âu bao gồm Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Anh và bước vào vòng tứ kết Euro 2016 đầy xứng đáng. Giành một suất tại vòng chung kết World Cup năm nay, Iceland sẵn sàng viết tiếp câu chuyện cổ tích của mình. Ngoài ra, Croatia lĩnh xướng bởi bộ 3 Luka Modric, Ivan Rakitic và Kovacic sẽ là thử thách khác với đội bóng của HLV Jorge Sampaoli.

Bảng E: Brazil, Thụy Sĩ, Costa Rica, Serbia

Brazil may mắn rơi vào bảng đấu khá dễ thở. Ảnh: Veja
 Brazil may mắn rơi vào bảng đấu khá dễ thở. Ảnh: Veja

Thần may mắn đã mỉm cười với Brazil khi lá phiếu bốc thăm đưa họ vào một bảng đấu dễ thở. Cơ hội đi tiếp còn lại là chia đều cho Thụy Sĩ, Costa Rica và Serbia. Trong 3 đội, con đường tới World Cup 2018 của Thụy Sĩ là gập ghềnh nhất, phải vượt qua Bắc Ireland ở trận đấu play-off cuối cùng nhờ đôi cánh Xherdan Shaqiri và Steven Zuber.

Matic luôn duy trì phong độ ổn định ở cấp CLB và đội tuyển quốc gia. Ảnh: Zimbio
 Matic luôn duy trì phong độ ổn định ở cấp CLB và đội tuyển quốc gia. Ảnh: Zimbio

Sở hữu hàng thủ chắc chắn, dưới sự chỉ huy của thủ lĩnh Nemaja Matic, Serbia chỉ để thủng lưới 1 bàn duy nhất tại vòng loại khu vực. Trong khi, đại diện Concacaf, Costa Rica từng lọt vào trận tứ kết của World Cup 2014.

Bảng F: Đức, Mexico, Thụy Điển, Hàn Quốc

Đức tiếp tục là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch World Cup. Ảnh: FoottheBall
 Đức tiếp tục là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch World Cup. Ảnh: FoottheBall

Đội tuyển Đức sẽ dễ dàng vượt qua vòng bảng của vòng chung kết World Cup năm nay. Sức mạnh của “Cỗ xe tăng” đã được thể hiện qua những trận giao hữu, cũng như trên bảng xếp hạng tổng sắc của FIFA thời gian qua. Ngoài Đức, Mexico có lẽ là đội tuyển có tiềm năng hơn cả. với mũi nhọn Javier “Chicharito” Hernandez trên hàng công.

Chicharito là mũi nhọn nguy hiểm trên hàng công Mexico. Ảnh: SportingNews
Chicharito là mũi nhọn nguy hiểm trên hàng công Mexico. Ảnh: SportingNews 

Khó để dự đoán phong độ của tuyển Hàn Quốc ở thời điểm hiện tại khi thuyền trưởng Uli Stielike vừa bị sa thải hồi tháng 6 sau màn trình diễn kém thuyết phục. Thay thế cho ông Stielike là HLV tuyển U23, Shin Tae-yuong có quá ít kinh nghiệm trên đấu trường lớn. Thụy Điển mặc dù vắng bóng của siêu sao Zlatan Ibrahimovic nhưng vẫn sở hữu đội hình được tổ chức tốt.

Bảng G: Bỉ, Panama, Tunisia, Anh

Bỉ là đội tuyển mạnh với các cầu thủ thi đấu cùng nhau nhiều năm. Ảnh: SportMaza
Bỉ là đội tuyển mạnh với các cầu thủ thi đấu cùng nhau nhiều năm. Ảnh: SportMaza 

Mặc dù tránh được những tên tuổi lớn của bóng đá thế giới nhưng sẽ là sai lầm nếu cho rằng Anh đã lọt vào một bảng đấu dễ dàng. Họ phải chạm trán với Bỉ, đội tuyển vừa đạt thành tích kỷ lục trong chiến dịch vòng loại khu vực. Tuy nhiên, Kevin De Bruyne đã công khai chỉ trích chiến thuật của HLV Roberto Martinez vào tháng trước nên rõ ràng “Quỷ đỏ” chưa thể đạt trạng thái ổn định nhất.

Người hâm mộ tuyển Anh trông chờ sự tỏa sáng của Harry Kane. Ảnh: Stadium Astro
Người hâm mộ tuyển Anh trông chờ sự tỏa sáng của Harry Kane. Ảnh: Stadium Astro 

Hai đội tuyển còn lại Panama và Tunisia bị đánh giá yếu hơn. Panama vẫn có đôi chút lợi thế nhờ kinh nghiệm của HLV Hernan Drio Gomez, người đã dẫn dắt Colombia tại 4 kỳ World Cup. Còn Tunisia đứng đầu vòng loại khu vực nhờ sở hữu nhiều miếng đánh lạ mà tuyển Anh sẽ phải tìm cách để khắc chế.

Bảng H: Ba Lan, Senegal, Colombia, Nhật Bản

Lewandowski đã một mình gồng gánh đưa tuyển Ba Lan tới vòng chung kết World Cup 2018. Ảnh: Mirror
Lewandowski đã một mình gồng gánh đưa tuyển Ba Lan tới vòng chung kết World Cup 2018. Ảnh: Mirror 

Bảng H được coi là nhóm đấu yếu nhất kỳ World Cup 2018, không có sự xuất hiện của bất kỳ nhà cựu vô địch World Cup nào. Nhưng nhờ vậy, các trận đấu sẽ diễn ra vô cùng cùng hấp dẫn. Robert Lewandowski là cầu thủ nổi bật nhất khi ghi tới 16 bàn thắng tại vòng loại khu vực để đưa đội tuyển Ba Lan tới Nga. Trong khi, Sadio Mane sẽ gánh trên vai một trách nhiệm tương tự tại Senegal. Cả hai sẽ ra sân trong trận đầu đầu tiên của bảng H.

James Rodriguez được kỳ vọng sẽ tạo nên phép màu cùng tuyển Colombia như tại kỳ World Cup cách đây 4 năm. Ảnh: Citifonline
James Rodriguez được kỳ vọng sẽ tạo nên phép màu cùng tuyển Colombia như tại kỳ World Cup cách đây 4 năm. Ảnh: Citifonline

Colombia sở hữu bộ đôi dày dặn kinh nghiệm Radamel Falcao và James Rodriguez  sẽ cạnh tranh mạnh mẽ cho một vé đi tiếp. Trong khi Nhật Bản tuy bị đánh giá thấp hơn nhưng dưới sự chỉ đạo của Vahid Halilhodzic có thể sẽ tạo nên bất ngờ.