Nhà vô địch SEA Games Dương Thúy Vi xuất sắc đoạt HCV World Games

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Rạng sáng 13/7, trên sàn đấu môn wushu nữ võ sĩ Dương Thúy Vi đã xuất sắc mang về tấm HCV cho Việt Nam tại Đại hội thể thao thế giới (World Games) đang diễn ra tại Birmingham (Mỹ). 
Dương Thúy Vi biểu diễn kiếm thuật
Dương Thúy Vi biểu diễn kiếm thuật

Trong khi đội tuyển bóng ném bãi biển nữ gần như phải ngồi nhà do đăng ký thủ tục nhập cảnh quá muộn so với lịch thi đấu, 5 tuyển thủ Việt Nam ở các bộ môn võ thuật và billiards đang mạnh mẽ tiến bước ở cuộc hành trình World Games.

Trên sàn đấu môn wushu ở nội dung Kiếm thuật (Jianshu) và Thương thuật (Qiangshu) có sự tham dự của 6 VĐV. Với màn trình diễn ấn tượng, Dương Thúy Vi đã lần lượt giành điểm số 9,527 và 9,513, đạt tổng điểm 19,04 để giành huy chương vàng. Với số điểm này, cô đã bỏ xa đối thủ về nhì Cai Winnie (Canada, 18,34) và Seo Hee-ju (Hàn Quốc, 18,32). Với chiếc HCV giành được, Dương Thúy Vi đã giúp đoàn thể thao Việt Nam cùng xếp ở vị trí thứ 26 trên BXH huy chương.

Dương Thúy Vi (giữa) trên bục nhận huy chương vàng

Dương Thúy Vi (giữa) trên bục nhận huy chương vàng

Cũng ra sân trong ngày thi đấu này, võ sĩ Phạm Quốc Khánh thi đấu hai nội dung Nam quyền và Nam côn, chỉ xếp thứ tư với tổng điểm 18,947. Ngoài Liu Zhong-xin (Trung Quốc) có bài trình diễn vượt trội và giành HCV, đáng nói người về nhì là một võ sĩ Đông Nam Á, Harris Horatius đến từ Indonesia.

Trong ngày thi đấu cuối cùng của môn wushu, võ sĩ Hoàng Thị Phương Giang sẽ thi đấu ở hai nội dung Đao thuật và Côn thuật nữ. Hai nội dung này không có các võ sĩ Trung Quốc nhưng trong số các đối thủ của Phương Giang có một võ sĩ đến từ Hồng Kông (Trung Quốc) cùng với Mỹ, Chile, Ukraine.

Trần Quyết Chiến là hạt giống số 3 của giải. Ảnh: NLD

Trần Quyết Chiến là hạt giống số 3 của giải. Ảnh: NLD

Ở môn billiards nội dung carom ba băng, cơ thủ hạt giống số 3 Trần Quyết Chiến sẽ ra quân gặp đối thủ người Ecuador Teran Javier vào ngày 15-7. Cũng trong ngày này, võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất sẽ ra quân ở hạng 57kg môn Muay.