Nhà máy thủy điện tích trữ bơm lớn nhất Israel sẵn sàng hòa lưới điện đầu năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Nhà máy thủy điện tích trữ bơm Kokhav Hayarden 344 MW do Trung Quốc xây dựng gần thành phố Beit She'an, cách Tel Aviv 120 km, là nhà máy điện tích trữ bơm lớn nhất ở Israel sẽ đi vào hoạt động đầu năm 2023.
Lắp đặt tuabin phát điển ở nhà máy điện Kokhav Hayarden. Ảnh CGTN
Lắp đặt tuabin phát điển ở nhà máy điện Kokhav Hayarden. Ảnh CGTN

Nhà máy này cũng trở thành nhà máy điện thấp nhất thuộc loại tích trữ bơm trên thế giới, do nhà máy này nằm dưới mực nước biển 275 m, theo nhà thầu xây dựng Power Construction Corporation của Trung Quốc (PCCC).

Với hai hồ chứa ở các độ cao khác nhau, cả hai đều có dung tích 3,1 triệu mét khối, nhà máy thủy điện có thể hoạt động ở mực nước chênh lệch 500 mét.

Các kỹ sư xây dựng Trung Quốc chụp ảnh chung tại công trường xây dựng nhà máy thủy điện tích trữ bơm Kokhav Hayarden ở Beit She'an, Israel. / Tập đoàn truyền thông Trung Quốc

Israel tiếp tục nỗ lực đa dạng hóa các nguồn năng lượng, tập trung phát triển các nguồn năng lượng tái tạo.

Theo số liệu được công bố vào năm 2020, năng lượng tái tạo chỉ chiếm dưới 7% tổng năng lượng quốc gia. Năm 2022, Bộ Môi trường Israel đưa ra lộ trình phát triển năng lượng tái tạo mới, đặt mục tiêu 40% năng lượng tái tạo trong cơ cấu năng lượng quốc gia vào năm 2030.

"Thủy điện tích trữ có bơm cung cấp một phương thức lưu trữ năng lượng thủy điện tiết kiệm, hiệu quả và ổn định. Hoạt động tương tự như một tấm pin khổng lồ, trạm thủy điện được sử dụng để tích trữ năng lượng và sau đó giải phóng khi cần", Han Hongwei, tổng giám đốc của dự án giải thích.

Ông nói thêm: “Đó là một cấu hình của hai hồ chứa nước ở các độ cao khác nhau, tạo ra năng lượng điện khi nước di chuyển từ nơi này sang nơi khác. Điện dư thừa trên lưới từ các nguồn năng lượng sạch có thể được dùng để bơm nước lên hồ chứa trên cao và được xả xuống hồ chứa thấp, làm quay tuabin phát điện khi điện lưới suy giảm”

Quá trình xây dựng hồ chứa thấp hơn, nằm dưới mực nước biển 236 mét với dung tích chứa 3,16 triệu mét khối đã được hoàn thành vào cuối tháng 9. Màng địa chất không thấm nước màu trắng rộng hơn 200.000 mét vuông đặc biệt ấn tượng ở vùng núi bên cạnh quốc lộ 90, con đường dài nhất ở Israel.

Ao Guohui, giám đốc thực hiện dự án, cho biết nhóm đã nỗ lực hết sức để hoàn thành hồ chứa trước khi mùa mưa đến vào tháng 11 nhằm đáp ứng yêu cầu kiểm soát lũ và đạt được mục tiêu tích nước sớm.

Theo ông Ao, do dự án nằm ở cuối phần mở rộng phía bắc của Khe nứt Đông Phi (East African Rift), điều kiện địa lý phức tạp khiến quá trình xây dựng trở nên đặc biệt khó khăn.

Sau nhiều lần nghiên cứu và phân tích chuyên sâu, tìm kiếm những giải pháp thích hợp, những khó khăn kỹ thuật phức tạp lần lượt được khắc phục, đồng thời từng bước thực hiện những kế hoạch thi công phù hợp với điều kiện địa hình.

Ông Ao cho biết: “Nhiều máng xối không thấm nước được bổ sung dọc theo mái dốc để chuyển hướng nước ngầm thấm trong đất vào giếng bơm ngược, giúp giải quyết hiệu quả vấn đề thấm trên thành vách hố đào” .

Không ảnh của hồ chứa mới được xây dựng ở phía dưới của nhà máy điện tích trữ bơm Kokhav Hayarden ở Beit She'an, Israel, ngày 30/9/2022. / Tân Hoa xã

Không ảnh của hồ chứa mới được xây dựng ở phía dưới của nhà máy điện tích trữ bơm Kokhav Hayarden ở Beit She'an, Israel, ngày 30/9/2022. / Tân Hoa xã

Theo ông Han, dự án dự kiến ​​được đưa vào hoạt động đầu năm 2023 do PCCC và General Electric đảm nhận với tư cách là nhà thầu kỹ thuật, mua sắm và xây dựng (EPC). Một đội vận hành quốc tế hơn 700 người đến từ 17 quốc gia, bao gồm Trung Quốc, Pháp, Đức, Nam Phi, Ấn Độ và Moldova, cũng đã được tập hợp.

Mặc dù có sự khác biệt về nền tảng văn hóa và lĩnh vực chuyên môn, lợi thế cạnh tranh của mọi người đã được phát huy và một cơ chế giao tiếp đa văn hóa, hiệu quả trong công việc đã được thiết lập.

Là một phương pháp lưu trữ điện xanh và tiết kiệm chi phí, nhà máy thủy điện lưu trữ máy bơm sẽ giúp Israel đảm bảo sự ổn định của lưới điện sau khi được đưa vào sử dụng, ông Han nhấn mạnh.

Theo CGTN