Liên quan đến các sai phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản đất đai tại Đà Nẵng:

Nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng bị khởi tố

VietTimes -- Liên quan đến các vi phạm về quản lý đất đai tại Đà Nẵng, Cơ quan điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng.
Sáng 18/3, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, tiến hành khám xét nhà ông Nguyễn Ngọc Tuấn - nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cũng là một trong những cán bộ có liên quan đến sai phạm về quản lý và sử dụng tài sản đất đai tại Đ
Sáng 18/3, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, tiến hành khám xét nhà ông Nguyễn Ngọc Tuấn - nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cũng là một trong những cán bộ có liên quan đến sai phạm về quản lý và sử dụng tài sản đất đai tại Đ

Cụ thể, hôm nay (18/3), Cơ quan điều tra Bộ Công an đã công bố quyết định khởi tố bị can đối với ông Phan Xuân Ít (sinh năm 1954, trú tại phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) - nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng vì những sai phạm trong quản lý liên quan đến công tác quản lý đất đai trên địa bàn.

Cùng với nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng, Cơ quan điều tra Bộ Công an còn khởi tố đối với ông Phan Minh Cương - nguyên Giám đốc Công ty TNHH I.V.C, Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79; và ông Lê Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cung ứng tàu biển Đà Nẵng.

Trong số các bị can trên, ông Phan Minh Cương đã bị bắt tạm giam để điều tra, các bị can khác được áp dụng biện pháp tại ngoại, nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú.

Như VietTimes đã đưa tin, sáng 18/3, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, tiến hành khám xét nhà ông Nguyễn Ngọc Tuấn - nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và ông Nguyễn Đình Thống - nguyên Giám đốc Công ty Quản lý và khai thác đất Đà Nẵng. Ông Tuấn và ông Thống bị khởi tố do các vi phạm về quản lý đất đai trong quá trình công tác.

VietTimes sẽ tiếp tục thông tin…