Ngụy trang đường Thái Lan trong bao bì nội

Vừa qua các đội quản lý thị trường liên tiếp bắt giữ gần chục vụ vận chuyển, tàng trữ hàng tấn đường Thái Lan được ngụy trang trong vỏ bao đường nội...
Nguồn đường cát nhập lậu giảm, trong khi đường nội địa giá 14.000-14.500 đồng/kg, cao hơn đường ngoại khoảng 2.000 đồng/kg.
Nguồn đường cát nhập lậu giảm, trong khi đường nội địa giá 14.000-14.500 đồng/kg, cao hơn đường ngoại khoảng 2.000 đồng/kg.

Theo ông Phan Lợi - phó giám đốc Sở Công thương kiêm chi cục trưởng Quản lý thị trường tỉnh An Giang, từ trước tết tới nay tình hình buôn lậu đường qua biên giới Tây Nam, trong đó có An Giang, giảm mạnh. 

Không còn tình trạng vận chuyển đường Thái Lan nhập lậu số lượng lớn qua biên giới, đưa đi các tỉnh thành tiêu thụ như trước.

Nguồn đường cát nhập lậu giảm, trong khi đường nội địa giá 14.000-14.500 đồng/kg, cao hơn đường ngoại khoảng 2.000 đồng/kg. Do đó gần đây lại xuất hiện nạn vận chuyển, buôn lậu đường cát nhỏ lẻ từ Campuchia về cung cấp cho các chợ nội địa.

Vừa qua các đội quản lý thị trường liên tiếp kiểm tra bắt giữ gần chục vụ vận chuyển, tàng trữ hàng tấn đường Thái Lan được ngụy trang trong vỏ bao đường nội, bao đựng gạo, hoặc chia ra bao nhỏ để đưa đi tiêu thụ.

Theo Tuổi trẻ