Người Ukraine chấp nhận mất bán đảo Crimea

Một cuộc thăm dò được công bố trên trang web "112 Ukraine" cho thấy rằng người dân Ukraine không tin vào khả năng trở lại của Crimea dưới sự kiểm soát của Kiev.
Binh sĩ Nga tại Crimea
Binh sĩ Nga tại Crimea

Về câu hỏi "Liệu Ukraine có lấy lại Crimea hay không?", người truy cập trang web được đề xuất ba câu trả lời là "Có. Với việc tiếp tục gây áp lực chính trị và kinh tế đối với Liên bang Nga." "Không. Nga sẽ không bao giờ làm điều đó" và "Có thể, nhưng không phải trong tương lai gần."

Kết quả dành cho các quan chức Ukraine đã gây thất vọng. 72% số người được hỏi chấp nhận việc mất Crimea, hơn 15% coi bán đảo có thể quay lại trong tương lai xa, và chỉ có 12% có ảo tưởng coi Crimea là một phần của Ukraine.

Hôm 28/2, người đứng đầu Bộ Nội vụ Ukraine Arsen Avakov nói rằng chính quyền Kiev đang huấn luyện Cảnh sát quốc gia cho hoạt động đặc biệt lấy lại Crimea. Đáp lại, phó thủ tướng Crimea là ông Mikhail Sheremet nhạo báng rằng: "Chúng tôi đang chờ mong các vị "giải phóng quân" đó."

Theo Sputnik