Người Nga nghĩ gì về tổng thống nữ?

VietTimes -- Hơn một nửa số người Nga sẵn sàng giao ghế lãnh đạo chính phủ liên bang cho phụ nữ, nhưng chỉ một phần ba ý kiến chấp nhận tổng thống là phụ nữ.
Hình hinh họa: Bầu cử ở Nga
Hình hinh họa: Bầu cử ở Nga

Đây là kết quả cuộc thăm dò ý kiến của VTsIOM được công bố hôm thứ Sáu.

Đại đa số người Nga (89%) muốn thấy phụ nữ ở các vị trí bộ trưởng y tế, bộ trưởng giáo dục và bộ trưởng phúc lợi xã hội, - theo như khảo sát. 

"Hai phần ba dân Nga (66%) không phản đối nếu một phụ nữ đứng đầu đảng chính trị. Các đại diện phái đẹp cũng được tin cậy ở vị trí thủ tướng chính phủ (55%) hoặc người đứng đầu các nhóm đảng, ủy ban trong Duma Quốc gia (59%). 

Nhưng dư luận dường như chưa sẵn sàng trước việc tổng thống là phụ nữ vì chỉ có 32% đồng ý với điều này," - các tài liệu của VTsIOM chỉ ra. 

Trong tâm thức dư luận, quân đội và các cơ quan nội vụ được liên hệ chặt chẽ với hình tượng người đàn ông. 

Theo khảo sát, chỉ có 12% số người được hỏi chấp nhận sự hiện diện của phụ nữ trong vai bộ trưởng quốc phòng, bộ trưởng nội vụ và tổng công tố viên.