Người Kurd đánh đuổi IS, áp sát sào huyệt khủng bố tại biên giới Syria - Iraq

VietTimes -- Ngày 01.07. 2018, theo cơ quan truyền thông lực lượng Các đơn vị bảo vệ Nhân dân Kurd YPG, lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn tiếp tục chiến dịch quân sự tiến công xua đuổi IS trên vùng sa mạc phía nam al-Haskah, tiến công theo hướng nam thị trấn Dashisha.
Lực lượng SDF tiến công trên sa mạc phía nam Syria, còn cách căn cứ địa IS gần biên giới Iraq 7 km. Bản đồ South Front
Lực lượng SDF tiến công trên sa mạc phía nam Syria, còn cách căn cứ địa IS gần biên giới Iraq 7 km. Bản đồ South Front

Giao chiến tiếp tục diễn ra giữa lực lượng SDF do Mỹ hậu thuẫn và IS trong vùng sa mạc miền đông Syria dưới hỏa lực yểm trợ của Liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu. Mặc dù chậm nhưng SDF đặt mục tiêu xua đuổi IS ra khỏi vùng biên giới Syria – Iraq và đẩy các tay súng khủng bố vượt biên giới về sa mạc phía tây tỉnh Deir Ezzor.

Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) kết thúc giai đoạn 1 chiến dịch quân sự bằng cuộc tấn công đánh chiếm thị trấn Dashisha, thành trì của lực lượng khủng bố IS trên vùng sa mạc Hasakah và các khu dân cư xung quanh 2 tuần về trước.

Trong giai đoạn II, lực lượng SDF đặt mục tiêu đánh đuổi lực lượng khủng bố khỏi vùng sa mạc Hasakah miền nam Syria, trên một dải biên giới tiếp giáp với Iraq. Khu vực này hiện đang là chiến trường của Lực lượng Động viên Rộng rãi Iraq (PMU).

Lực lượng dân chủ Syria SDF tiến công trên vùng sa mạc phía đông Hasakah. Ảnh South Front
 Lực lượng dân chủ Syria SDF tiến công trên vùng sa mạc phía đông Hasakah. Ảnh South Front

Lực lượng SDF, chủ lực là các đơn vị dân quân người Kurd (YPG) đang triển khai đội hình tiến công cách thị trấn Toymeen 7 km. Thị trấn là một căn cứ địa IS khác và mục tiêu tiếp theo của chiến dịch giải phóng vùng sa mạc biên giới Syria - Iraq.

Chiến dịch truy quét IS, còn được gọi là chiến dịch Jazeera Storm, được sự yểm trợ mãnh liệt về hỏa lực pháo binh, không quân và hậu cần kỹ thuật khổng lồ từ Mỹ và Pháp. Các truyền thông viên ủng hộ YPG, YPJ khẳng định, SDF đã chiếm được các làng Rijlat al Hamzah và Madinah..

Lực lượng SDF tiến hành chiến dịch Jazeera Storm, tiến công đánh đuổi các tay súng khủng bố IS trên vùng sa mạc gần thị trấn Dashisha ngày 03.06.2018. Ngày 1.07.2018, SDF tiến chiếm thị trấn này sau những cuộc giao chiến chậm với IS và không có nhiều thương vong cho cả 2 bên.

Lực lượng SDF tiến công nhằm xua đuổi IS trên khu vực trải dài giữa vùng sa mạc phía nam tỉnh al-Hasakah và vùng sa mạc phía đông nam tỉnh Deir Ezzor. Mục đính chính của cuộc tấn công Jazeera Storm do Mỹ hậu thuẫn là tăng sức ép buộc IS phải tiến công đánh chiếm thành phố biên giới Abukamal, hợp binh với lực lượng IS trong khu vực thung lũng Euphrates tiến công vào vùng sa mạc phía đông tỉnh Homs và phía tây tỉnh Deir Ezzor.

Trong tình huống thuận lợi, SDF dưới sự yểm trợ của quân đội Mỹ sẽ đánh chiếm Abukamal, hình thành một dải chiến tuyến do IS kiểm soát từ Abukamal đến thị trấn As- Tanf dọc theo biên giới Iraq – Syria. Mục tiêu nhằm tiếp tục gây bất ổn Iraq, Syria và duy trì vĩnh viễn quân đội Mỹ trên vùng lãnh thổ do người Kurd kiểm soát và ở As-Tanf.

Lực lượng SDF, chủ lực là các đơn vị dân quân người Kurd tiến công trên sa mạc Hasakah. Video YPG Press Officer