Người đứng đầu Uber,Tesla được mời làm cố vấn chiến lược cho Donald Trump

VietTimes -- Theo Washington Post, những người đứng đầu Uber và Tesla vừa được mời tham gia vào ban tư vấn chiến lược cho Tổng thống mới đắc cử Donald Trump.
Người đứng đầu Uber,Tesla được mời làm cố vấn chiến lược cho Donald Trump
Người đứng đầu Uber,Tesla được mời làm cố vấn chiến lược cho Donald Trump

Travis Kalanick, giám đốc điều hành Uber, và Elon Musk, giám đốc điều hành của Tesla, sẽ "thường xuyên gặp gỡ" để cung cấp cho Tổng thống mới đắc cử ý kiến trung lập về tác động của các chính sách của Chính phủ lên tình hình việc làm và nền kinh tế Mỹ.

Hai nhà lãnh đạo này cũng trở thành một phần trong ban cố vấn có tên "Diễn đàn Chiến lược và Chính sách", bao gồm các nhà lãnh đạo từ các công ty, tập đoàn kinh doanh hàng đầu và các bộ ngành có liên quan (như Giám đốc điều hành JP Morgan Jamie Dimon, Giám đốc điều hành Disney Bob Iger và Ginny Rometty, giám đốc điều hành của IBM…)

Ban cố vấn này được công bố chỉ vài giờ trước khi diễn ra cuộc họp quan trọng giữa Trump và các giám đốc công nghệ vào thứ Tư. Musk cũng tham dự cuộc họp này, cùng với các nhà lãnh đạo của các công ty công nghệ lớn như Apple, Facebook, Google. 

Cuộc họp hôm thứ Tư vừa qua là lần đầu tiên Tổng thống Trump trực tiếp nói chuyện với với các nhà lãnh đạo cấp cao của toàn bộ ngành công nghệ. Kalanick cũng được mời nhưng ông không tới được vì đang đi du lịch.

Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk.
Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk.

Hồi tháng 11, tỷ phú Elon Musk từng tuyên bố rằng ông Trump không phải người phù hợp để dẫn dắt nước Mỹ. Thay vào đó, Musk nhìn thấy phương án hợp lý là bà Hillary Clinton của đảng Dân chủ, người đã đưa ra cương lĩnh rõ ràng về kinh tế và môi trường nếu bà trở thành tổng thống.

Kalanick cũng từng châm chọc Trump. Trong một cuộc gặp mặt với các sinh viên đại học diễn ra vào tháng 10/2015, ông từng nói đùa: "Nếu Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống, tôi sẽ chuyển tới sống tại Trung Quốc".

Các nhân vật uy tín tại Thung lũng Silicon cùng nhiều lãnh đạo công nghệ khác đã công khai ủng hộ bà Hillary Clinton trong cuộc đua vào nhà Trắng. Nhưng thực tế cho thấy Donald Trump có thể tạo ra những tác động mạnh tới tương lai của các công ty công nghệ và cả một ngành công nghiệp.

Vị Tân Tổng thống của nước Mỹ từng cho thấy ông có thể "dịch chuyển" giá trị cổ phiếu của các công ty lớn chỉ bằng những dòng tweet. Đó là lý do dẫn tới cuộc họp hôm thứ Tư, khi các nhà lãnh đạo công nghệ sẽ tới Tháp Trump ở New York để gặp vị Tổng thống mới cùng các cố vấn của ông.

Nguồn: Vnreview