Ngư dân tàu cá Bình Định bị thương vong do tàu nước ngoài đâm chìm

VietTimes -- Vào khoảng 10h sáng ngày 1/5, tàu cá BĐ 93241TS cùng 15 thuyền viên đang hành nghề vây ánh sáng trên biển thì bị tàu hàng nước ngoài đâm chìm khiến 2 ngư dân thương vong.
Ngư dân tàu cá Bình Định bị thương vong do tàu nước ngoài đâm chìm (ảnh minh họa)
Ngư dân tàu cá Bình Định bị thương vong do tàu nước ngoài đâm chìm (ảnh minh họa)

Theo Báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai (PCTT) và Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) tỉnh Bình Định, lúc 15h30 phút ngày 1/5, cơ quan này nhận được thông tin tàu cá BĐ 93241TS bị tàu hàng nước ngoài đâm chìm. 

Cụ thể, vào khoảng 10h sáng ngày 1/5, tàu cá BĐ 93241TS do chủ tàu kiêm thuyền trưởng Ngô Trương Trung (SN 1971, trú Cát khánh, Phù Cát, Bình Định) cùng 15 thuyền viên đang hành nghề vây ánh sáng tại tọa độ 14,0 độ Bắc-109,32 độ Đông thì bị tàu hàng nước ngoài tên Mariana (chưa rõ quốc tịch) số hiệu IMO 86176177 đâm chìm. Hậu quả, thuyền viên Võ Văn Cảnh (SN 1968) chết, thuyền viên Nguyễn Hùng Sang (SN 1986) bị thương. 

Sau khi nhận được tin Thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đề nghị Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi cục Thủy sản, Cảng vụ Quy Nhơn, Quy Nhơn Radio xác minh và phối hợp xử lý vụ việc. Hiện tại thuyền viên Sang bị thương đang được tàu cá BĐ 93029 TS của ông Ngô Trương Tính ở Cát khánh, Phù Cát đưa vào bờ cấp cứu, 13 thuyền viên còn lại và thuyền viên Cảnh (chết) đang ở trên tàu hàng, tàu hàng đang ở tọa độ khoảng 14,25 độ Bắc-109,26 độ Đông.    

Đến tối cùng ngày, ngư dân Sang bị thương đã được tàu ngư dân đưa vào bờ và cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. Các cơ quan chức năng đang khẩn trương phối hợp cứu hộ và làm rõ sự việc.