Ngóng trông các đội “thi đấu” với Covid

VietTimes -- “Không phải một đội bóng, mà toàn xã hội trong đó có các CLB bóng đá trên thế giới đang tập trung đá với một đối thủ duy nhất, virus Corona. Trận đấu rất căng thẳng và đã có người sớm rời cuộc chơi”, BLV Quang Huy của Thể thao TP.HCM chia sẻ.
“Không phải một đội bóng, mà toàn xã hội trong đó có các CLB bóng đá trên thế giới đang tập trung đá với một đối thủ duy nhất, virus CoronaƠ. Ảnh AP
“Không phải một đội bóng, mà toàn xã hội trong đó có các CLB bóng đá trên thế giới đang tập trung đá với một đối thủ duy nhất, virus CoronaƠ. Ảnh AP

Tại Việt Nam, HLV Chung Hae- Seong đang phải tự mình sinh hoạt trong những ngày chống dịch Covid. Do đội đã ngừng tập luyện, vợ từ Hàn quốc chưa thể sang Việt Nam do dịch bệnh, ông phải tự nấu ăn. Trả lời Yonhap News qua điện thoại, ông cho biết: “Gia đình tôi không thể đến Việt Nam do dịch Covid-19. Trước đó, vợ tôi đã chất đầy thức ăn trong tủ lạnh nhưng giờ thì nó đã vơi đi nhiều rồi”, HLV Chung Hae- Seong bộc bạch.

HLV Chung Hae- Seong vào bếp

Những nhà hàng ở gần chỗ tôi đã đóng cửa. Tuy nhiên siêu thị Hàn Quốc thì vẫn hoạt động cho mọi người vào mua sắm. Lúc này tôi toàn phải tự nấu nướng. Trợ lý Lee Jung Soo của tôi cũng thế”, HLV Chung Hae Seong nói tiếp. Được biết ông Chung, Công Phượng, Phi Sơn và các cầu thủ đội bóng vừa chấp thuận giảm 50% lương tháng 4 để cùng CLB vượt qua khó khăn.

" ...,ưu tiên hàng đầu lúc này là phải vượt qua dịch Covid-19”, HLV người Hàn Quốc thành thật trả lời. Ảnh CLN
" ...,ưu tiên hàng đầu lúc này là phải vượt qua dịch Covid-19”, HLV người Hàn Quốc thành thật trả lời. Ảnh CLN

Các phóng viên Việt Nam đã đặt nhiều câu hỏi về việc tôi có cảm thấy tiếc nuối không khi mà V-League phải hoãn lại bởi Covid-19. Nhưng hiện giờ, ưu tiên hàng đầu lúc này là phải vượt qua dịch Covid-19”, HLV người Hàn Quốc thành thật trả lời.

Real Madrid tiếp tục mất người

Trong khi đó CLB Real Madrid tiếp tục mất mát khi huyền thoại một thời của câu lạc bộ, ông Goyo Benito đã qua đời ở tuổi 73 sau khi dương tính với Covid-19. Goyo Benito là nhân vật huyền thoại thứ 2 của Real Madrid qua đời sau khi nhiễm Covid-19. Trước đó, cựu chủ tịch Lorenzo Sanz cũng đã qua đời vào tháng trước ở tuổi 76.

Goyo Benito là một trong những hậu vệ huyền thoại vĩ đại nhất trong lịch sử Real Madrid. Ông gắn bó với đội bóng Hoàng gia trong giai đoạn từ năm 1969 đến 1982 và ra sân 420 lần trên mọi mặt trận cho Kền kền trắng. Trong suốt sự nghiệp của mình khi thi đấu cho Real, Benito đã giành được 6 danh hiệu La Liga và 5 cúp Nhà vua (Copas del Rey).

"Chủ tịch và ban giám đốc của Real Madrid bày tỏ sự hối tiếc sâu sắc trước sự ra đi của Goyo Benito, một trong những huyền thoại vĩ đại trong lịch sử câu lạc bộ", trang chủ của CLB đã giành những tình cảm trân trọng nhất cho người vừa nằm xuống.

Giải vô địch Bỉ có lối thoát

Trong khi đó, nếu được sự đồng thuận cao của các CLB thì Bỉ sẽ quốc gia đầu tiên có được phương án kết thúc giải vô địch trong mùa giải năm nay. Ban tổ chức đề xuất công nhận là kết quả hiện tại, xem như là chốt hạ cuối cùng. Như vậy, Club Brugge sẽ trở thành nhà vô địch, trong khi AA Gent giành ngôi á quân và có vé dự vòng sơ loại Champions League mùa sau.

Nhớ sân. Ảnh SLFC
Nhớ sân. Ảnh SLFC

Giải vô địch Bỉ gồm 16 đội sẽ đá vòng tròn 2 lượt, sau 30 vòng đấu, 6 đội dẫn đầu bảng tiếp tục vào vòng tranh ngôi vô địch (10 vòng đấu), và tranh vé dự Europa League. Trong khi đó, đội cuối bảng xếp hạng phải xuống hạng. Hiện sau 29 vòng đấu, Club Brugge đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 70 điểm, nhiều hơn AA Gent 15 điểm.

Nếu đề nghị này được thông qua thì có chút nối tiếc cho các đội Charleroi (53 điểm), Antwerp (52 điểm) đầu đang bám đuổi đội thứ nhì AA Gent (55 điểm). Nhưng với việc Bỉ đã có hơn 15 nghìn ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 1.000 ca tử vong, Hội đồng quản trị Jupiler Pro League hy vọng các CLB sẽ ủng hộ trong phiên bỏ phiếu vào ngày 15/4 tới đây.