Ngoại trưởng Mỹ Tillerson đưa điều kiện hợp tác quân sự với Nga ở Syria

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã tuyên bố Mỹ và Nga khó thể đạt sự hợp tác quân sự khi Nga vẫn chưa chịu công nhận "không phải tất cả phe đối lập Syria đều là những kẻ khủng bố".
Ngoại trưởng Mỹ Tillerson đưa điều kiện hợp tác quân sự với Nga ở Syria
Ngoại trưởng Mỹ Tillerson đưa điều kiện hợp tác quân sự với Nga ở Syria

Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ đã thực hiện tuyên bố như vậy tại cuộc đàm phán với đại diện các nước không ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Vào tháng 9 năm ngoái, Liên bang Nga và Mỹ đã thống nhất một kế hoạch về Syria. Nhưng một tháng sau, Washington đơn phương cho biết họ chấm dứt sự hợp tác. 

Theo Bộ Ngoại giao Nga, quyết định này xuất phát từ chỗ phía Mỹ không có khả năng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, đặc biệt là trong vấn đề phân định ranh giới giữa những kẻ khủng bố và cái gọi là phe đối lập ôn hòa.

Vào cuối tháng Một năm nay, trong vai những người bảo đảm cho thỏa thuận ngừng bắn ở Syria, Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đã nhất trí tổ chức cuộc đàm phán tại Astana để xây dựng cơ chế ba bên giám sát chế độ ngừng bắn.

Theo Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, tại cuộc hội đàm ở Bonn ông Tillerson đã bày tỏ sự sẵn sàng hỗ trợ cho tiến trình Astana về giải quyết tình hình Syria.

Nguồn: Sputnik