Ngày mai, bé gái 3 tháng tuổi ở Vĩnh Phúc được ra viện, cả nước đã có 14/16 ca thoát khỏi căn bệnh COVID-19

VietTimes -- Chiều nay (19/2), Bộ Y tế cho biết bé gái 3 tháng tuổi điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương và 2 bệnh nhân ở Vĩnh Phúc mắc COVID-19 đã khỏi bệnh và được xuất viện vào ngày mai.
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Ảnh: Minh Thúy
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Ảnh: Minh Thúy

Theo Bộ Y tế, bé gái N. G. L., 3 tháng tuổi (sinh ngày 5/11/2019), sống tại xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc sau khi phát hiện mắc COVID-19, bé đã được điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Hiện, tình trạng bé ổn định, không sốt, ăn bú tốt. Xét nghiệm cả 2 lần đều cho kết quả âm tính với virus Corona mới. Dự kiến 9h sáng mai, bé sẽ được ra viện.

Trong chiều mai, 2 bệnh nhân mắc COVID-19 được điều trị tại Phòng khám đa khoa khu vực Quang Hà, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ được xuất viện sau khi xét nghiệm 2 lần cho kết quả âm tính với COVID-19.

Với 3 bệnh nhân mắc COVID-19 khỏi bệnh, Việt Nam đã có 14/16 ca chiến thắng virus Corona mới.

Trước đó, 4 bệnh nhân mắc COVID-19 đã khỏi bệnh và được ra viện gồm 2 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 và 2 bệnh nhân điều trị tại Phòng khám đa khoa Quang Hà (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc).

Tính đến 16h30 ngày 19/2, trên toàn thế giới đã có 75.209 người mắc, 2.010 người tử vong do COVID-19, trong đó:

- Lục địa Trung Quốc: 2.006 người tử vong

- Phillippines: 1 người tử vong

- Hồng Kông (Trung Quốc): 2 người tử vong.

- Nhật Bản: 1 người tử vong.

- Pháp: 1 người tử vong.

- Đài Loan: 1 người tử vong.

Việt Nam đã có 16 người dương tính với COVID-19, gồm:

- 2 cha con người Trung Quốc

- 6 người Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc

- 6 người Việt Nam có tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm COVID-19

- 1 người Mỹ đến Việt Nam, trước đó có quá cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc.

- 1 bệnh nhi 3 tháng tuổi, có tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19.

Các tỉnh có người mắc COVID-19: Vĩnh Phúc (11); TP.HCM (3); Khánh Hòa (1); Thanh Hóa (1).

Số ca xét nghiệm COVID-19 âm tính: 1.137 trường hợp.

Điều trị khỏi: 14 trường hợp.