Ngày 9/8, Đà Nẵng có 60 ca mắc COVID-19 mới, không có ca trong cộng đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Ngày 9/8, Đà Nẵng thêm 60 ca mắc COVID-19 mới, 9 ca trong khu vực phong tỏa, không có ca trong cộng đồng.
Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân Đà Nẵng
Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân Đà Nẵng

Cụ thể, trong 60 ca mắc COVID-19 mới trong ngày 9/8 tại Đà Nẵng, có 51 ca đã được cách ly, 9 ca trong khu vực phong tỏa liên quan đến cảng cá Thọ Quang. Trong số 51 ca đã được cách ly, có 44 trường hợp đã được xét nghiệm và âm tính trước đó với SARS-CoV-2; 6 trường hợp chưa xét nghiệm âm tính và 1 trường hợp về từ địa phương có dịch, được cách ly tại khách sạn.

Trong số ca mắc mới trong ngày 9/8, liên quan đến chuỗi lây nhiễm cảng cá Thọ Quang có đến 56 ca. Cộng dồn từ ngày 10/7 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 1.343 ca.

Hiện các cơ sở y tế trên địa bàn TP Đà Nẵng đang điều trị cho 970 bệnh nhân, trong đó có 45 ca nặng, 60 ca âm tính lần 1, 46 ca âm tính lần 2 và trong ngày 9/8 đã điều trị khỏi bệnh cho 34 bệnh nhân.

Đối với công tác cách ly, giám sát, Đà Nẵng hiện đang thực hiện cách ly, giám sát 4.221 trường hợp F1 và 4.481 trường hợp F2. Trên địa bàn đang duy trì 203 điểm nóng về dịch COVID-19, trong đó quận Sơn Trà có 106 điểm.

Trong ngày, Đà Nẵng cũng đã thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 62.087 lượt người, trong đó, xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR cho 60.928 lượt người. Cộng dồn từ ngày 3/5 đến nay đã xét nghiệm cho 1.611.685 lượt người.