Ngất xỉu hàng loạt ở siêu thị do 4.000 xe cùng nổ máy

Lượng xe bị dồn ứ tại cửa soát vé, trong khi cả 4.000 xe đều nổ máy nên đã xảy ra hiện tượng 20 người ở trung tâm thương mại The Garden (Hà Nội) bị ngạt khí.
Ông Hà Quang Thái, Phó trưởng công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) khẳng định, sự kiện giao lưu giữa người hâm mộ và diễn viên, ca sĩ tổ chức tại trung tâm thương mại The Garden (Hà Nội) có tới 4.000 người hâm mộ tham gia. Khi ra về cả 4.000 xe đều nổ máy tr
Ông Hà Quang Thái, Phó trưởng công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) khẳng định, sự kiện giao lưu giữa người hâm mộ và diễn viên, ca sĩ tổ chức tại trung tâm thương mại The Garden (Hà Nội) có tới 4.000 người hâm mộ tham gia. Khi ra về cả 4.000 xe đều nổ máy tr

Chiều 17-3, ông Hà Quang Thái, Phó trưởng công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết như trên.

Theo ông Thái, chính sự kiện giao lưu giữa người hâm mộ và diễn viên, ca sĩ tổ chức tại trung tâm thương mại The Garden (Hà Nội) thời điểm đó đã có tới 4.000 người hâm mộ tham gia.

Ông Thái nói: “Lượng người hâm mộ, chủ yếu là các bạn trẻ tham gia buổi giao lưu, làm số người đến siêu thị lớn gấp 5 lần số lượng người đến siêu thị trong những ngày bình thường. Khi xong buổi giao lưu với diễn viên, ca sĩ thì cả 4.000 người xuống tầm hầm lấy xe và ra về cùng lúc. Lượng xe bị dồn ứ tại cửa soát vé, trong khi cả 4.000 xe đều nổ máy nên đã xảy ra hiện tượng 20 nhân viên của siêu thị bị ngạt khí".

Theo ông Thái, ngay khi sự số làm nhiều người ngất xỉu tại siêu thị Big C The Garden vào tối 14-3, Công an quận Nam Từ Liêm đã xuống hiện trường điều tra.

Ông Nguyễn Thái Dũng, Phó tổng giám đốc siêu thị Big C Thăng Long cho biết, việc nhiều người ngất xỉu do ngạt khí là sự cố ngoài mong muốn, trước mắt là ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý của nhân viên, và ảnh hưởng tới hình ảnh của Big C tới khách hàng.
Ông Nguyễn Thái Dũng, Phó tổng giám đốc siêu thị Big C Thăng Long cho biết, việc nhiều người ngất xỉu do ngạt khí là sự cố ngoài mong muốn, trước mắt là ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý của nhân viên, và ảnh hưởng tới hình ảnh của Big C tới khách hàng.

“Bước đầu làm việc với bệnh viện 198, nơi tiếp nhận 20 nhân viên của siêu thị vào cấp cứu với biểu hiện choáng váng, nôn ói, chúng tôi được bệnh viện cung cấp thông tin toàn bộ bệnh nhân vào viện đều bị ngạt khí.”- ông Thái cho biết thêm.

Theo ông Nguyễn Thái Dũng, Phó tổng giám đốc siêu thị Big C Thăng Long, việc tổ chức giao lưu với ca sĩ, diễn viên Hàn Quốc tại trung tâm thương mại The Garden không phải do siêu thị Big C tổ chức, mà do Ban quản lý tòa nhà The Garden tổ chức.

“Đúng là siêu thị Big C có diện tích không lớn, ngay kể cả dịp lễ, tết thì người đến người mua cũng dàn trải đều, chứ không đến cùng một lúc và về cùng một lúc như hôm có buổi giao lưu với ca sĩ, diễn viên.”- ông Dũng cho hay.

Theo ông Dũng, sau khi đưa toàn bộ nhân viên của siêu thị đi cấp cứu, đến 2g sáng 15-3 thì toàn bộ nhân viên đã được xuất viện.

“Chi phí điều trị cấp cứu do siêu thị lo 100%. Ngoài ra các nhân viên cũng được nghỉ bù để dưỡng sức. Hiện nay chúng tôi vẫn tiếp tục làm việc với Ban quản lý tòa nhà, các cơ quan chức năng để xác định được nguyên nhân chính thức.” - ông Dung thông tin.

Ông Hà Quang Thái, Phó trưởng an quận Nam Từ Liêm khẳng định, hiện tại đoàn kiểm tra của UBND quận Nam Từ Liêm gồm lực lượng công an, phòng tài nguyên-môi trường, quan trắc môi trường vẫn đang điều tra thêm.

“Việc quan trắc môi trường khí thở chắc không dựng lại hiện trường để quan trắc, vì vậy phải đợi một dịp đông xe mới tiến hành quan trắc. Riêng hệ thống thông gió, điều hòa, lọc khí của tầng hầm vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, chưa có kết luận tổng thể nên chưa thể đưa ra nhận định riêng. Khi có kết luận điều tra sẽ công bố.”- ông Thái nói.

Theo Tuổi trẻ