Ngành than thiệt hại khoảng 1.000 tỷ đồng do mưa lớn tại Quảng Ninh

Thống kê đến 14h chiều 30/7, thiệt hại các đơn vị thuộc Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam chưa xác định hết nhưng ước tính khoảng 1.000 tỷ đồng.
Thống kê đến 14h chiều 30/7, thiệt hại các đơn vị chưa xác định hết nhưng ước tính khoảng 1.000 tỷ đồng.
Thống kê đến 14h chiều 30/7, thiệt hại các đơn vị chưa xác định hết nhưng ước tính khoảng 1.000 tỷ đồng.

Tin từ Tập đoàn Than và Khoán sản Việt Nam (TKV) cho biết, do mưa lớn từ ngày 26-30/7 đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất của tất cả các đơn vị thuộc Tập đoàn trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là tại Hạ Long và Cẩm Phả.

Mưa lớn đã làm ngập lò mức -175 mỏ than Ngã Hai - Công ty than Quang Hanh; ngập lò mức -250 khu Đông Bắc Mông Dương - Công ty CP than Mông Dương; bồi lấp trạm xử lý nước thải +25 Núi Nhện - Công ty TNHH MTV Môi trường; kho than tại Công ty Tuyển than Hòn Gai, Kho vận Hòn Gai, Kho vận & Cảng Cẩm Phả bị vỡ đê bao, sạt lở, ngập úng; các tuyến đường chuyên dụng, tuyến đường sắt vận chuyển than của Công ty Tuyển than Cửa Ông, Tuyển than Hòn Gai bị hư hỏng nặng, giao thông bị chia cắt…

Thống kê đến 14h chiều 30/7, thiệt hại các đơn vị chưa xác định hết nhưng ước tính khoảng 1.000 tỷ đồng.

Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn cho biết, đợt mưa lũ lịch sử trong vòng 40 năm quađã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất của các đơn vị TKV tại Hạ Long và Cẩm Phả, hiện nay vẫn trong tình trạng dừng sản xuất, một số đơn vị có thể phải dừng lâu dài như Mông Dương, Quang Hanh, Dương Huy, Hòn Gai, Hà Tu.

Theo Dân trí