Ngăn chặn các thiết bị công nghệ cao trong gian lận thi cử

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Việc sử dụng các thiết bị công nghệ cao để gian lận thi cử đã diễn ra nhiều năm qua. Bộ Giaó dục và Đào tạo cùng Bộ Công an đang phối hợp để ngăn chặn mạnh mẽ hơn vấn nạn này. 
Các thiết bị công nghệ cao được sử dụng để gian lận thi cử (ảnh: CA thành phố Hà Nội)
Các thiết bị công nghệ cao được sử dụng để gian lận thi cử (ảnh: CA thành phố Hà Nội)

Ngày 7/7 tới đây, hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT. Để có một kỳ thi công bằng, chất lượng, công tác đảm bảo an ninh, an toàn và chống gian lận thi cử đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) đặt lên hàng đầu.

Theo thông tin trên tờ Công an Nhân dân, Bộ GD&ĐT đang phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) thực hiện các biện pháp chống gian lận thi cử.

Tờ Công an Nhân dân dẫn lời Thiếu tướng Lê Minh Mạnh cho biết các thí sinh gian lận thường sử dụng camera giấu kín có kích thước siêu nhỏ, có thể ngụy trang trong cúc áo hoặc trong khẩu trang. Vật trung gian kết nối là điện thoại thông minh để gửi hình ảnh chụp bài thi ra ngoài cũng như nhận lại bài giải.

Thiếu tướng Mạnh cho biết giải pháp ngăn chặn gian lận chính là cách ly thiết bị trung gian. Qua rà soát trên thị trường, cơ bản các thiết bị phát sóng có hiệu lực trong khoảng 20-25m, vì thế vật dụng, đồ dùng cá nhân của thí sinh cần được để càng xa phòng thi càng tốt. Thiếu tướng khuyến nghị các trường bố trí địa điểm bảo quản vật dụng cá nhân của thí sinh cách biệt phòng thi tối thiểu 25m.

Ngoài ra, Thiếu tướng cũng đề nghị Bộ GD&ĐT không nên cho thí sinh mang thiết bị ghi âm, ghi hình không có chức năng thu phát sóng vào phòng thi vì các thiết bị chụp chiếu này cũng có thể được sử dụng để gian lận thi cử. Đặc biệt phải nghiêm cấm việc chụp và gửi đề thi trong thời gian làm bài vì hành vi này là làm lộ bí mật nhà nước.

Tờ Công an Nhân dân cũng dẫn lời Thượng tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ (CA thành phố Hà Nội) cho biết những năm vừa qua lực lượng công an đã phát hiện một số đối tượng rao bán thiết bị gian lận thi cử. Chẳng hạn như những chiếc tai nghe kích thước bằng hạt đậu có thể đặt trong tai thí sinh mà giám thị khó phát hiện. Thượng tá cho biết việc đấu tranh, ngăn chặn hiện tượng này vẫn đang được Công an Hà Nội triển khai tích cực. Thượng tá khuyến cáo các giám thị cảnh giác với các loại camera siêu nhỏ gắn ở kính, khẩu trang, thắt lưng, bút cài áo, đồng hồ...

Ông Lê Mỹ Phong, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) cho biết quy định thời gian bảo vệ độ tối mật của đề thi năm nay khác các năm trước, cụ thể là hai phần ba thời gian làm bài thi môn tự luận và toàn bộ thời gian làm bài thi môn trắc nghiệm. Ông Phong yêu cầu các giám thị phải nhắc nhở, tuyên truyền để thí sinh không vi phạm, bởi việc làm lộ lọt đề thi có thể bị xử lý hình sự.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm ngoái, các đơn vị chức năng của Bộ Công an đã phát hiện và khởi tố một số cá nhân, trong đó có thí sinh tại Hà Nam. Năm nay, việc ngăn chặn các hành vi gian lận thi cử, đặc biệt là các thiết bị công nghệ cao, sẽ được thực hiện ráo riết để kỳ thi tốt THPT 2022 diễn ra an toàn, công bằng.